Venezuela cấm nhiều đảng đối lập tham gia bầu tổng thống

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 11-12 cho biết chỉ có các đảng tham gia các cuộc bầu cử thị trưởng vào ngày 10-12 mới có thể ra tranh cử tổng thống vào tháng 12-2018.

Như vậy, các đảng đối lập như đảng Công lý trước tiên, đảng Phổ biến và đảng Dân chủ hành động sẽ không được tham dự cuộc bầu cử tổng thống do tẩy chay cuộc bầu cử ngày 10-12 vì cho rằng có thiên vị. Tổng thống Maduro khẳng định hệ thống bầu cử của Venezuela là hoàn toàn đáng tin cậy. 

Theo Reuters, dựa trên kết quả cuộc bầu cử ngày 10-12, giới chức Venezuela thông báo đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền đã giành chiến thắng tại 41 trong tổng số 42 thành phố đã công bố người thắng cử. Trong khi đó, phe đối lập thất bại ngay cả tại các khu vực “thành trì” như bang Maracaibo và quận Sucre của thủ đô Caracas. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro khẳng định đảng PSUV đã thắng ít nhất 90% trong tổng số 335 ghế thị trưởng được bầu ngày 10-12.

Tin cùng chuyên mục