Venezuela: Bắt hơn 100 người âm mưu phá hoại kinh tế

Ngày 31-8, kênh teleSUR đưa tin, Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek William Saab thông báo, nhà chức trách nước này đã bắt 140 đối tượng (có nguồn tin khác đưa là 131) bị cáo buộc âm mưu phá hoại những cải cách kinh tế do Tổng thống Nicolas Maduro đề ra.

 

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 4/8. Ảnh: THX/TTXVNTổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 4/8. Ảnh: THX/TTXVNTổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 4/8. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 4/8. Ảnh: THX/TTXVNTổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 4/8. Ảnh: THX/TTXVNTổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 4/8. Ảnh: THX/TTXVN

Trong số đó có một số giám đốc của các chuỗi cửa hàng lớn bị cáo buộc đầu cơ, tích trữ sản phẩm tiêu dùng cơ bản đã được chính phủ ấn định giá. 

Chính phủ Venezuela đã đưa ra một loạt cải cách nhằm chấm dứt tình trạng suy thoái kinh tế đã kéo dài 4 năm và kìm hãm đà lạm phát phi mã, trong đó có thỏa thuận với các nhà sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp về việc ấn định giá cho 25 sản phẩm tiêu dùng cơ bản. Bên cạnh đó, chính phủ cũng tiến hành đổi tiền, theo đó, đồng nội tệ Bolivar của Venezuela được điều chỉnh giảm 5 số 0. Giá trị của đồng Bolivar mới dựa trên cơ sở giá trị đồng petro, đồng tiền điện tử của Venezuela được định giá theo giá dầu với mức 1 petro tương đương 60 USD. 

Tin cùng chuyên mục