Vẫn bán hàng khi nhập xăng vào bồn chứa

Vẫn còn nhiều cây xăng, đại lý bán lẻ xăng dầu thờ ơ với quy định về phòng chống cháy nổ đã được khuyến cáo, thậm chí vẫn bán hàng khi đang nhập xăng vào bồn chứa. 
Trạm xăng Dương Anh Thư (679 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2) vẫn bán hàng khi đang nhập xăng vào bồn chứa.
Trạm xăng Dương Anh Thư (679 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2) vẫn bán hàng khi đang nhập xăng vào bồn chứa.
Theo quy định của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TPHCM, khi nhập xăng dầu từ xe bồn vào bể chứa, các đại lý bán lẻ xăng dầu phải nối tiếp địa cho xe và tạm dừng hoạt động bán hàng, bố trí sẵn phương tiện phòng cháy chữa cháy.
Thế nhưng, hiện vẫn còn nhiều cây xăng, đại lý bán lẻ xăng dầu thờ ơ với quy định về phòng chống cháy nổ đã được khuyến cáo. Trong ảnh là trạm xăng Dương Anh Thư (679 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2) vẫn bán hàng khi đang nhập xăng vào bồn chứa. Vi phạm này dễ dẫn đến cháy nổ, vì khi một khối lượng lớn xăng từ trong xe bồn được bơm vào hầm chứa, hơi xăng sẽ lan tỏa diện rộng, nếu bắt gặp tia lửa trần từ xe gắn máy đến đổ xăng thì hậu quả khó lường. 

Tin cùng chuyên mục