Ứng cứu 2 tàu cá gặp nạn ngoài biển

Ngày 12-5, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, sáng cùng ngày tàu cá BĐ 94047 TS và 8 ngư dân trên tàu đã được 1 tàu cá số hiệu BĐ 94046 TS (cùng địa phương) lai dắt về cảng Đề Gi (huyện Phù Cát, Bình Định) an toàn. 

Tàu cá BĐ 94047 TS, do ông Huỳnh Công Trứ (ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị hỏng máy chính, thả trôi vào chiều 10-5, tại vùng biển cách cảng Đề Gi khoảng 45 hải lý về phía Đông.

Nhận được tín hiệu báo nạn của ngư dân, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin duyên hải Quy Nhơn, UBND huyện Phù Mỹ đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp.

Trước đó, tàu cá QNa 91468 TS của ông Hoàng Triệu Vỹ (tỉnh Quảng Nam) bị hỏng máy, thả trôi khi hành nghề giữa biển Đông vào chiều 9-5 đã được tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) tiếp cận, ứng cứu.

Tin cùng chuyên mục