Tuần này, Quốc hội dự kiến thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội 2018

Hôm nay 6-11, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 4. Theo chương trình nghị sự dự kiến, hai ngày làm việc đầu tuần được dành cho lĩnh vực tư pháp và đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân tiện theo dõi. 
Trong đó, ngày 6-11, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với nội dung trọng tâm là công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Bộ trưởng Bộ Công an cũng sẽ trình bày báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017; Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm 2017 và Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về những nội dung nêu trên. Thời gian thảo luận kéo dài đến hết ngày hôm sau, 7-11. 

Các ngày làm việc còn lại trong tuần, Quốc hội sẽ nghiên cứu, góp ý về các dự án: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đo đạc và bản đồ (sửa đổi); Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Một số vấn đề quan trọng của quốc gia, trong đó có chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 cũng nằm trong chương trình được Quốc hội xem xét, thảo luận tuần này. Trong ngày làm việc cuối tuần, ngày 10-11, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Tin cùng chuyên mục