Tử hình kẻ giết cô gái chăn dê ở vùng Bảy Núi - An Giang

Sát hại và hiếp dâm cô gái chăn dê ở vùng Bảy Núi (An Giang), Lâm Văn Đởi (22 tuổi, An Giang) đã bị tòa tuyên phạt mức án tử hình tội "Giết người", 8 năm tù tội "Hiếp dâm", bồi thường cho gia đình nạn nhân 155 triệu đồng.

Tử hình kẻ giết cô gái chăn dê ở vùng Bảy Núi - An Giang ảnh 1  Bị cáo Lâm Văn Đởi tại phiên tòa
Ngày 5-6, TAND tỉnh An Giang tiến hành xét xử bị cáo Lâm Văn Đởi (22 tuổi, ngụ ấp Lò Rèng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, Lâm Văn Đởi đi làm công nhân ở một công ty khai thác đá tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Trong thời gian rảnh rỗi, Đởi thường lui tới nhà ông Trần Văn Để (ngụ xã Châu Lăng) nhậu nhẹt và có tình cảm với chị H. (27 tuổi, con gái ông Để).

Sáng 3-1, Đởi và vài người quen cùng nhau tới nhà ông Để nhậu. Thấy chị H. đi chăn dê về nhà và nằm nghỉ trên giường, Đởi nảy sinh ý định giao cấu với H.

Khoảng trưa cùng ngày, chị H. dắt dê đi ăn và đối tượng Đởi đã lẻn theo tìm. Phát hiện chị H. đang cho dê ăn ở chân núi Mồ Côi (xã Châu Lăng), Đởi tiếp cận xin “quan hệ” nhưng chị H. không đồng ý và hai người xảy ra cự cãi.

Quyết tâm thực hiện ý đồ xấu của mình, đối tượng Đởi đã quật chị H. xuống nhằm mục đích hiếp dâm nạn nhân. Lúc này chị H. chống cự, nên Đởi đã bóp cổ giết chết nạn nhân. Khi thấy chị H. không còn cử động, Đởi thực hiện hành vi giao cấu rồi mang xác nạn nhân giấu vào bụi cây. Sau đó, Đởi lại tiếp tục giao cấu với nạn nhân… rồi mới bỏ đi.

Đến chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể chị H. và vụ việc được thông báo cho cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bắt giữ hung thủ sau đó.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Đởi mức án tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Hiếp dâm”, tổng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 155 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục