Truyền thống không phải là xưa cũ, đơn sơ

Mấy ngày nay các phương tiện truyền thông lên tiếng cảnh báo lồng đèn Trung thu Trung Quốc có chứa chất gây ung thư. Lại nói trên thị trường đầy dẫy đèn Trung Quốc mẫu mã phong phú, sặc sỡ nhưng bằng nhựa, cháy sáng bằng pin… nên có vẻ khô cứng quá, mất hay.

Mấy ngày nay các phương tiện truyền thông lên tiếng cảnh báo lồng đèn Trung thu Trung Quốc có chứa chất gây ung thư. Lại nói trên thị trường đầy dẫy đèn Trung Quốc mẫu mã phong phú, sặc sỡ nhưng bằng nhựa, cháy sáng bằng pin… nên có vẻ khô cứng quá, mất hay.

Song song đó, nhiều ý kiến cổ vũ cho sử dụng lồng đèn truyền thống Việt Nam, như lồng đèn ông sao làm bằng giấy kiếng đỏ, hay lồng đèn làm bằng giấy xếp, đèn cá chép, bươm bướm… của những thợ thủ công Việt Nam, coi đây là nét đẹp văn hóa cần được tôn vinh. Nhiều người cho rằng chơi đèn giấy sẽ thú vị hơn, vì ánh nến lung linh, đèn dễ tắt tạo nên sự hồi hộp, giữ gìn của trẻ. Vậy nên chơi đèn giấy hay hơn đèn nhựa Trung Quốc.

Những ý kiến nêu trên không có gì sai, nhưng có lẽ người lớn chúng ta còn suy nghĩ áp đặt một chiều khi muốn phụ huynh mua cho trẻ lồng đèn truyền thống, nói lấy được rằng chơi lồng đèn truyền thống là hay, đơn sơ mà ý nghĩa...

Thực tế cho thấy trẻ con đứa nào cũng thích cái mới, cái lạ (nên đèn Trung Quốc vẫn bán chạy, dẫu cho có cảnh báo, có lo lắng về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe). Thế nên, theo tôi, nói truyền thống không có nghĩa là cứ “truyền thống”, đơn sơ, năm nào cũng có bấy nhiêu đó, cũng chỉ có đèn ông sao, tàu bay, bươm bướm… bằng giấy kiếng vàng, đỏ.

Tôn vinh truyền thống nhưng theo tôi người làm ra những chiếc lồng đèn phải đầu tư tâm sức làm ra nhiều mẫu lồng đèn mới lạ hơn, hàng năm có thể có những lồng đèn lấy ý tưởng từ những nhân vật trong truyện, phim… mà trẻ hiện đang yêu thích…

Cũng không nên bài bác mà ta cũng cần có lồng đèn có nhạc, đèn sử dụng pin bởi không ít người sẽ chọn vì lý do tiện lợi, an toàn. Chí ít, chiếc lồng đèn ông sao truyền thống cũng nên được cải tiến sao cho nó lấp lánh hơn…

Nói chung, sản phẩm đồ chơi cho trẻ phải được cải tiến, đẹp, lạ, nhiều lựa chọn, khi đó không cần hô hào mấy thì cũng nhiều người mua.


NGỌC THU (Nhà Bè)

Tin cùng chuyên mục