Truy tố 3 bị can trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận ở Hòa Bình tử vong

Liên quan tới vụ tai biến y khoa nghiêm trọng làm 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tử vong, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã hoàn tất cáo trạng và ra quyết định truy tố 3 bị can về các tội danh “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tới thăm bệnh nhân chạy thận bị sự cố
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tới thăm bệnh nhân chạy thận bị sự cố
Theo đó, 3 bị can bị truy tố trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này gồm: Bùi Mạnh Quốc (32 tuổi, ở Khu 6, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh), Trần Văn Sơn (28 tuổi, ở tổ 5, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, là cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) và Hoàng Công Lương (32 tuổi, ở xóm 9, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, bác sĩ Khoa hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình).
Trong số 3 bị can bị truy tố thì 2 bị can Bùi Mạnh Quốc và Trần Văn Sơn đang bị tạm giam còn bị can Hoàng Công Lương đang được tại ngoại.

Tin cùng chuyên mục