Truy tìm đối tượng bán nền dự án để lừa đảo

Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM cho biết đang điều tra xác minh đơn của nhiều cá nhân tố cáo Lương Tô Hoài (SN 1948, tạm trú xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền trong việc ký hợp đồng mua bán nền nhà tại xã Bà Điểm huyện Hóc Môn.

(SGGP).- Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM cho biết đang điều tra xác minh đơn của nhiều cá nhân tố cáo Lương Tô Hoài (SN 1948, tạm trú xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền trong việc ký hợp đồng mua bán nền nhà tại xã Bà Điểm huyện Hóc Môn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 5-2002 Công ty cổ phần Vĩnh Hoàng do Hoài làm tổng giám đốc có đơn xin thỏa thuận địa điểm lập dự án nhà ở có diện tích 11,78 ha tại xã Bà Điểm huyện Hóc Môn và được Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn chấp thuận tại công văn số 32/CV-UB ngày 9-1-2003.

Chỉ mới như vậy nhưng Hoài đã ký hợp đồng lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 để phân lô bán nền, thu tiền của khách hàng với tổng số tiền 30,3 tỷ đồng. Do Công ty Vĩnh Hoàng không thực hiện các bước tiếp theo, kéo dài dự án nên UBND TPHCM hủy công văn 32/CV-UB, thu hồi dự án. Sau đó, khách hàng nhiều lần lên Công ty Vĩnh Hoàng xin rút tiền nhưng Hoài lẩn tránh, bỏ số điện thoại thường dùng và bỏ công ty tại TPHCM.

Qua xác minh, cơ quan điều tra biết được vào đầu năm 2009 Hoài dùng CMND giả để thành lập Công ty cổ phần Lương Gia Bảo, trụ sở tại TP Hà Nội. Dù cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập nhưng Hoài không đến làm việc.

Ai biết Hoài đang ở đâu, đề nghị thông báo với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TPHCM theo địa chỉ 324 Hòa Hưng phường 13 quận 10, điện thoại (08)38623638 gặp điều tra viên Lê Trọng Nghĩa. 

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục