Truy đuổi cướp bằng ô tô trên xa lộ Hà Nội, 1 người tử vong

Chiều 26-4, Công an phường Phước Long A phối hợp cùng Công an quận 9, TPHCM đã kết thúc khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ dùng ô tô đuổi bắt cướp giật trên xa lộ Hà Nội rồi xảy ra va chạm, khiến 1 người tử vong.

Theo điều tra, khoảng 3 giờ cùng ngày, anh Hoàng Quốc Bảo (21 tuổi) điều khiển xe ô tô Santafe chở anh Tăng Phạm Phong Hòa (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (21 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) đi trên đường Xa lộ Hà Nội hướng từ trung tâm TPHCM về tỉnh Đồng Nai.

Khi xe vừa qua khỏi cầu Rạch Chiếc khoảng 150m, phường Phước Long A, quận 9, anh Bảo dừng xe vệ sinh. Khi anh Bảo mở cửa đi vệ sinh thì bất ngờ có 1 thanh niên đi lại xe ô tô rồi mở cánh cửa phía tài xế, giật chiếc túi xách của chị Hạnh đang cầm trên tay. Sau đó, thanh niên leo lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn chạy về hướng Đồng Nai.

 Truy đuổi cướp bằng ô tô trên xa lộ Hà Nội, 1 người tử vong ảnh 1 Xe máy của 2 kẻ cướp giật. Ảnh: C.T

Anh Bảo nghe tiếng chị Hạnh hô hoán nên chạy lại điều khiển xe đuổi theo 2 tên cướp. 2 tên cướp chạy khoảng 1km tới đường Thuỷ Lợi, khu phố 3, phường Phước Long A thì va chạm vào vách tường. Lúc này, anh Bảo điều khiển xe nhanh nên thắng không kịp và tông vào xe của 2 tên cướp.

Vụ va chạm khiến cho xe ô tô hư hỏng phần đầu, chiếc xe máy của 2 tên cướp hư hỏng nặng. Sau va chạm, 2 tên cướp đứng dậy tìm cách bỏ chạy thì anh Bảo và anh Hòa xuống xe tìm cách khống chế được 1 đối tượng. Riêng đối tượng còn lại đã tẩu thoát.

Công an phường Phước Long A có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng bị bắt về trụ sở.

 Truy đuổi cướp bằng ô tô trên xa lộ Hà Nội, 1 người tử vong ảnh 2 Chiếc xe ô tô của các nạn nhân. Ảnh: C.T

Tại đây, đối tượng khai tên là Nguyễn Thế Ngọc (37 tuổi, sống lang thang và nghiện ma túy) đã thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình làm việc, Ngọc nói đau dưới phần bụng nên công an đưa đi cấp cứu ở bệnh viện quận 9 và tử vong sau đó.  Phía bệnh viện cho biết, Ngọc bị bể bàng quang, có thể do bị va đập khi ngã xe.

Công an quận 9 đã vào cuộc điều tra xác định đồng bọn của Ngọc là Nguyễn Hoàng Lâm (30 tuổi, ngụ phường Phước Long A, quận 9) nên đã vận động Lâm đến cơ quan công an trình báo.

 Truy đuổi cướp bằng ô tô trên xa lộ Hà Nội, 1 người tử vong ảnh 3 Đối tượng Lâm tại cơ quan công an. Ảnh: C.T
Chiều cùng ngày, Lâm đã tới cơ quan công an làm việc và khai nhận cùng Ngọc thực hiện vụ cướp giật.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục