Truy bắt thanh niên dùng dao khống chế nữ nhân viên cửa hàng để cướp

Nam thanh niên nhờ chị P.,  là nhân viên cửa hàng đại lý của Viettel chuyển dùm 10 triệu đồng. Khi chị P. tiến hành chuyển tiền thì nam thanh niên đi vòng ra phía sau. Bất ngờ, đối tượng rút 1 con dao kề vào cô nữ nhân viên uy hiếp để cướp. 

Ngày 1-8, Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương điều tra truy xét nam thanh niên dùng dao khống chế nữ nhân viên cửa hàng đại lý của Viettel hết sức táo tợn. Nạn nhân là chị V.N.P. (SN 1991, ngụ quận 5, nhân viên cửa hàng Viettel ở quận Tân Phú).

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 30-7, chị P. đang ở tại cửa hàng đại lý của Viettel nằm trên đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM thì có 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) bịt mặt chạy vào. Sau đó, thanh niên hỏi chị P. là có chuyển tiền qua tài khoản hay không?

Chị P. trả lời là có thì nam thanh niên yêu cầu chuyển 50 triệu đồng. Do tài khoản không đủ tiền nên chị P. không chuyển được và nam thanh niên vội rời đi.

 Truy bắt thanh niên dùng dao khống chế nữ nhân viên cửa hàng để cướp ảnh 1 Hình ảnh đối tượng cùng nữ nhân viên giằng co

Khoảng 30 phút sau, nam thanh niên quay lại gặp chị P. và đưa 1 tờ giấy có ghi số tài khoản, họ tên của người nhận. Nam thanh niên nhờ chị P. chuyển cho người này 10 triệu đồng. Khi chị P. tiến hành chuyển thì nam thanh niên đi vòng ra phía sau.

Bất ngờ, đối tượng rút 1 con dao kề vào cổ nữ nhân viên uy hiếp để cướp. Hoảng sợ, chị P. dùng tay nắm lấy con dao đẩy ra và hô hoán kêu cứu. Trong lúc giằng co thì chị P. cùng đối tượng té xuống.

Lúc này, đối tượng bỏ chạy ra xe rồi nổ máy tẩu thoát về đường Lê Khôi. Người dân chạy tới thì đối tượng đã đi mất. Sự việc được trình báo công an. 

Nhận tin, công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh truy bắt đối tượng. Nạn nhân cho biết, đối tượng gây án cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam. Khám nghiệm hiện trường, công an thu được 1 con dao bầu dài khoảng 12cm và 1 tờ giấy.

Tin cùng chuyên mục