Truy bắt đối tượng dùng hung khí cứa cổ tài xế taxi để cướp

Khi tài xế xe taxi đi tới khu dân cư Hoàng Long (khu phố 9, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì bị 1 trong 2 đối tượng dùng hung khí kề vào cổ khống chế. Anh Đ. tìm cách bỏ chạy thì bị cứa vào cổ bị thương.

Ngày 20-7, Công an huyện Bến Lức cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An điều tra truy xét 2 đối tượng dùng hung khí cứa cổ tài xế taxi để cướp hết sức táo tợn.

Nạn nhân là anh Trần Văn Đ. (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai, là tài xế taxi Vinasun).

Truy bắt đối tượng dùng hung khí cứa cổ tài xế taxi để cướp ảnh 1 Chiếc taxi tại hiện trường
Thông tin ban đầu, tối 19-7, anh Đ. điều khiển ô tô mang BKS: 51F-28… đậu trước công viên Phú Lâm, quận Bình Tân, TPHCM để đón khách. Lúc này, có 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi tới yêu cầu chở về thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An với giá gần 500.000 đồng. Anh Đ. đồng ý.

Đến 22 giờ cùng ngày, khi xe đến thị trấn Bến Lức, 2 thanh niên hướng dẫn tài xế chạy vào khu dân cư Hoàng Long (khu phố 9, huyện Bến Lức). Một lúc sau, 1 trong 2 đối tượng rút hung khí kề vào cổ, khống chế anh Đ. Anh Đ. vội tìm cách thoát khỏi xe thì bị cứa vào cổ.

Anh Đ. bị thương nhưng vẫn tìm cách bỏ chạy ra khỏi xe hô hoán cho người dân địa phương. 2 đối tượng thấy vậy vội tẩu thoát khỏi hiện trường.

Người dân đưa tài xế với vết cắt ở cổ vào bệnh viện huyện Bến Lức. Do vết thương nặng nên sau đó tài xế được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Tin cùng chuyên mục