Trường THCS & THPT Hà Long – Long An: Tương lai mới cho học sinh “cá biệt”

Những em học sinh cá biệt thường có hoàn cảnh đặc biệt, có sự bất thường về tính cách, không có động cơ học tập, tâm lý chưa ổn định, hay chơi đùa trong giờ học, làm việc riêng một mình,... Vì vậy để uốn nắn, giáo dục các em đòi hỏi phải có những phương pháp đặc biệt. Khác với nhiều trường THPT trên địa bàn, ngoài phương pháp giảng dạy đổi mới, Trường THCS & THPT Hà Long được biết đến với phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh hoàn toàn mới như đi sâu nghiên cứu đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh sống của mỗi em, từ đó định hướng xây dựng các phương pháp giáo dục, hoàn thiện nhân cách cho từng học sinh của nhà trường…
Trường THCS & THPT Hà Long – Long An: Tương lai mới cho học sinh “cá biệt”

Những em học sinh cá biệt thường có hoàn cảnh đặc biệt, có sự bất thường về tính cách, không có động cơ học tập, tâm lý chưa ổn định, hay chơi đùa trong giờ học, làm việc riêng một mình,... Vì vậy để uốn nắn, giáo dục các em đòi hỏi phải có những phương pháp đặc biệt. Khác với nhiều trường THPT trên địa bàn, ngoài phương pháp giảng dạy đổi mới, Trường THCS & THPT Hà Long được biết đến với phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh hoàn toàn mới như đi sâu nghiên cứu đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh sống của mỗi em, từ đó định hướng xây dựng các phương pháp giáo dục, hoàn thiện nhân cách cho từng học sinh của nhà trường…

Giáo dục đạo đức là nền tảng đầu tiên

Được thành lập từ năm 2006, đến nay Trường THCS & THPT Hà Long đã trải qua nhiều năm phấn đấu và phát triển. Trong suốt quãng thời gian đó, trải qua nhiều biến cố nhưng Ban giám hiệu và toàn thể các thầy cô giáo của nhà trường luôn xác định mục tiêu lấy giáo dục đạo đức học sinh làm trọng, lấy sự tiến bộ của các em về học tập và hạnh kiểm làm mục tiêu phấn đấu. Trường Hà Long đã không ngại khó khăn với tấm lòng cao cả của nhà giáo sẵn sàng đưa tay đón nhận những em học sinh cá biệt, trao cho các em nhiều cơ hội phát triển. Theo quan niệm của nhà trường, những học sinh còn yếu kém, lạc lối trên con đường phát triển nhân cách thì rất cần những bàn tay dẫn dắt của người thầy để đưa các em về đúng con đường Chân-Thiện-Mỹ. Qua quá trình gần gũi, tìm hiểu, các thầy cô giáo của Trường Hà Long biết được rằng hầu hết các học sinh cá biệt có hoàn cảnh rất khác nhau, thiếu tình cảm của gia đình, mặc cảm, xa lánh bạn bè, nên một phương pháp giáo dục hiệu quả nhất và mang lại thành công cho Trường Hà Long chính là tạo thật nhiều hoạt động mang tính giáo dục cao, tăng sự đoàn kết thân thiện, giúp các em quên đi những nỗi buồn gia đình, năng động, vui tươi hơn, từ đó các em ngoan hơn và học tập ngày càng tốt. Nghe qua có vẻ rất đơn giản, nhưng để làm được điều này là cả một quá trình. Nhà trường đã phải huy động sự phối hợp của các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô quản nhiệm và cần cả sự phối hợp của các cơ quan chức năng, đoàn thể trong tỉnh mới có thể thực hiện được phương pháp này. Sau vài năm học mạnh dạn tổ chức các hoạt động ngoại khóa sôi nổi, bổ ích bên cạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao như: xem phim về giáo dục đạo đức, kĩ năng sống; học tập gương người tốt, việc tốt; mở ra lớp học “Em làm chiến sĩ”; tham quan các khu du lịch sinh thái; học làm người hiếu thảo… hạnh kiểm đạo đức và kết quả học tập của học sinh đã tăng lên đáng kể. Hàng năm, học sinh lớp 12 của Hà Long luôn đỗ tốt nghiệp vào nhóm các trường có tỷ lệ cao nhất của tỉnh Long An (từ 95% trở lên). Điều đáng mừng hơn nữa là các em học sinh lớp chọn của Trường Hà Long cuối năm đều đạt học sinh khá, giỏi; 100% thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Hàng ngàn học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường này, trong đó nhiều trường hợp là học sinh cá biệt đã trở thành những đứa con ngoan trò giỏi.

Ngôi trường xứng đáng đặt niềm tin

Là người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, trăn trở trước những khó khăn mà giáo dục Việt Nam đang trải qua, thầy Nguyễn Ngọc Oánh, Hiệu trưởng nhà trường từng chia sẻ: “Trường THCS & THPT Hà Long được xây dựng với mong muốn đem lại một môi trường tốt nhất để các em có thể phát huy hết được tiềm năng của mình. Chúng tôi luôn tin rằng quả ngọt của nền giáo dục nhân bản không chỉ là việc học mà còn phải phát huy được năng lực và niềm khát khao học tập, ngoài học kiến thức còn phát huy nghị lực, sức mạnh tinh thần của mỗi cá nhân”. Với mục tiêu cao đẹp ấy, nhà trường đã xây dựng một chương trình đào tạo tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn giáo dục thế giới và phù hợp với đặc điểm của học sinh Việt Nam. Tuyên chiến với lối học nhồi nhét, nặng nề khoa cử, Hà Long đã tập trung cải tiến chương trình phổ thông, xây dựng chương trình các môn năng khiếu và hoạt động ngoại khóa nhằm thường xuyên tạo cơ hội cho học sinh vận dụng những tri thức đã học, khơi dậy tinh thần khát khao tìm tòi học hỏi, yêu thích học tập và cảm nhận sâu sắc giá trị của việc học. Với sự hỗ trợ của cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập ở Trường Hà Long luôn tạo điều kiện cho các em dấn thân, trải nghiệm, vượt khó và thể hiện năng lực bản thân. Với nhiều ưu điểm vượt trội, trong những năm học vừa qua Trường THCS & THPT Hà Long đã được nhiều phụ huynh học sinh ở Long An và các tỉnh lân cận biết đến và tin tưởng lựa chọn là môi trường học tập tốt nhất cho con em mình.

Trường THCS & THPT Hà Long – Long An: Tương lai mới cho học sinh “cá biệt” ảnh 2

Một giờ học ngoại ngữ với người bản xứ ở Trường THCS & THPT Hà Long

Trường THCS & THPT Hà Long. Địa chỉ: 11/300 Nguyễn Minh Trường, phường 6, thành phố Tân An, Long An. Điện thoại: (072) 3552462 – 3552463,  Fax: (072) 3552462. Website: www.truonghalong.edu.vn

 H.O

Tin cùng chuyên mục