Trường ĐH Sư phạm và ĐH Kiến trúc TPHCM kỷ niệm 40 năm thành lập

Sáng 26-10, tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường  (27-10-1976 - 27-10-2016).

(SGGP).- Sáng 26-10, tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường  (27-10-1976 - 27-10-2016).

40 năm qua, Trường ĐH Sư phạm TPHCM không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định uy tín, thương hiệu và vinh dự trở thành một trong số 17 trường đại học trọng điểm của quốc gia và là một trong 2 trường ĐH Sư phạm trọng điểm của cả nước. Với vai trò nòng cốt, đầu đàn trong đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý, nhà trường đã đào tạo hơn 107.000 sinh viên, trong đó có gần 55.270 sinh viên chính quy; bồi dưỡng thường xuyên 109.930 giáo viên cho các địa phương. Ở bậc sau đại học, trường đã đào tạo 3.300 thạc sĩ và 147 tiến sĩ.

Cùng ngày, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà trường đã đào tạo cho đất nước và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nhiều thế hệ cán bộ, chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó có gần 35.000 kiến trúc sư, kỹ sư, cử nhân thuộc các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, thiết kế nội thất, kỹ thuật đô thị, mỹ thuật công nghiệp hơn 1.100 chuyên gia có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ...

KHÁNH BÌNH

Tin cùng chuyên mục