Trường Cao đẳng đầu tiên có Hội khuyến học

Sáng 25-4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM tổ chức Lễ ra mắt Ban Chấp hành, Ban thường vụ và Ban kiểm tra lâm thời của Hội khuyến học cơ sở, là thành viên của Hội khuyến học TPHCM.
Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Hội khuyến học TP trao quyết định cho ông Phan Văn Thanh Cần, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM
Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Hội khuyến học TP trao quyết định cho ông Phan Văn Thanh Cần, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM

Ban Chấp hành lâm thời có 9 thành viên, do ông Phan Văn Thanh Cần, Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội. Năm học 2019-2020, bên cạnh công tác phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ học bổng, Hội sẽ xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo hiếu học” để động viên kịp thời học sinh, sinh viên nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM nhấn mạnh, đây là trường Cao đẳng đầu tiên của TPHCM vinh dự có Hội khuyến học, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp “trồng người” của nhà trường một cách căn cơ, nền nếp để dần gắn với xây dựng xã hội học tập, trong đó, mọi người có trách nhiệm học tập và giúp đỡ lẫn nhau.

Đồng thuận với 3 nhiệm vụ mà Hội khuyến học trường đề ra, Chủ tịch Hội khuyến học TP đề nghị cần bổ sung thêm nhiệm vụ không kém phần quan trọng, đó là nhiệm vụ ngăn học sinh, sinh viên bỏ học. “Mong rằng nhiệm vụ này được Nhà trường, Hội khuyến học trường coi là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng học sinh, sinh viên giúp các em lầm lỗi có cơ hội tiếp tục học tập và những bạn có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn cơ hội được ngồi trên ghế giảng đường” – ông Cận đề xuất.

Theo báo cáo của Ban vận động, thời gian qua Hội đã trao gần 150 suất học bổng; học bổng khuyến khích học tập tương ứng gần 1 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách, hiếu học của trường và trên địa bàn quận 6.

Dịp này, đại diện Hội khuyến học TPHCM, Hội khuyến học quận 6, các doanh nghiệp và CB, GV, NV Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM đã ủng hộ Quỹ khuyến học của trường trên 150 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục