Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng II – Quân khu 7: Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3

(SGGPO).- Ngày 17-10-2014, Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng II – Quân khu 7 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đến dự có Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí Thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng  Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 7, các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, thủ trưởng các cơ quan quân khu, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy trung tâm đã về dự.
Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng II – Quân khu 7: Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3

(SGGPO).- Ngày 17-10-2014, Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng II – Quân khu 7 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đến dự có Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí Thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng  Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 7, các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, thủ trưởng các cơ quan quân khu, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy trung tâm đã về dự.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Trung tâm TDTTQP II - Quân khu 7.

Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng II – Quân khu 7  được thành lập theo quyết định số 607 ngày 18-10-1994 của Bộ Quốc phòng, trên cơ sở Câu lạc bộ thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 7 sát nhập từ 3 bộ phận: Đoàn thể dục thể thao (thành lập năm 1977); Câu lạc bộ Quân nhân (thành lập năm 1977), Câu lạc bộ thể thao quốc phòng (thành lập năm 1989).

Trong quá trình hình thành và phát triển được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ Tổng tham mưu, Cục Quân huấn, phòng Thể dục thể thao Quân đội, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm từng bước trưởng thành, vươn lên đạt được những thành tích đáng khích lệ, luôn góp phần quan trọng vào việc khẳng định thể thao thành tích cao  của Quân đội, là một trong 3 vị trí hàng đầu của toàn quốc (sau thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).
 
Hiện nay Trung tâm TDTTQPII đang lãnh đạo và quản lý 9 bộ môn thể thao gồm: Xe đạp, Cầu lông, Quần vợt, Taekwondo, Pencaksilat, Judo, Vovinam, Võ cổ truyền và Quyền anh. Trong 20 năm qua, trung tâm đã đoạt gần 2.000 huy chương các loại tại các giải trong nước và quốc tế, trong đó có 489 huy chương vàng. Hiện nay, đội ngũ huấn luyện viên của trung tâm có trên 90% được đào tạo bậc đại học thể dục thể thao đúng chuyên ngành, do vậy chất lượng huấn luyện tốt hơn, vận động viên chấp hành giáo án huấn luyện nghiêm túc, đúng quy định. Đặc biệt hiện nay, trung tâm có 72 vận động viên được phong đẳng cấp kiện tướng quốc gia và 62 vận động viên đạt cấp I quốc gia. Có nhiều huấn luyện viên và vận động viên được gọi tham gia tập huấn, thi đấu ở các đội tuyển quốc gia.

Với những thành tích đó, Trung tâm TDTTQPII, Quân khu 7 được Chính phủ tặng bằng khen năm 2010, bằng khen của Bộ Quốc phòng năm 2010, 2012; bằng khen của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch năm 2009 – 2010; bằng khen của Bộ Tham mưu quân khu năm 2010. Đặc biệt năm 2014, trung tâm được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3.

Tin ảnh: Xuân Hải

Tin cùng chuyên mục