Trung Quốc sớm hoàn thành cải tổ chính phủ

Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin Trung Quốc sẽ hoàn thành cải tổ chính phủ vào giữa tháng 4, theo đó có nhiều bộ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập và giảm một số bộ, ngành. 

Đây là một phần của kế hoạch tăng cường cơ cấu tổ chức và kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc được Quốc hội Trung Quốc thông qua hồi tháng 3 vừa qua.

Một trong những cải tổ lớn nhất bao gồm việc sáp nhập các cơ quan quản lý ngân hàng, bảo hiểm của cả nước và tăng cường công tác giám sát khu vực tài chính của ngân hàng trung ương. 7 bộ và 8 cơ quan mới thuộc Hội đồng Nhà nước, bao gồm 1 cơ quan quản lý thị trường có phạm vi hoạt động rộng, từ giám sát chống độc quyền và giá cả đến chất lượng, an toàn sản phẩm. Trung Quốc cũng củng cố hệ thống báo chí, xuất bản và truyền hình với nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn.

Tin cùng chuyên mục