Trung Quốc hủy đàm phán thương mại với Mỹ

Hãng tin CNBC dẫn nguồn tin từ tờ Wall Street Journal cho biết, kế hoạch cử 1 phái đoàn cấp trung của Trung Quốc tới Washington trước thềm chuyến thăm Mỹ của Phó Thủ tướng Lưu Hạc vào tuần tới đã bị hủy.
Ông Lưu Hạc (giữa) Phó Thủ tướng Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Ông Lưu Hạc (giữa) Phó Thủ tướng Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tháng 8 vừa qua, quan chức cấp trung của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc đàm phán thương mại tại Washington, tuy nhiên chưa đạt được bước tiến cụ thể nào.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã gửi thư mời các quan chức cấp cao Trung Quốc tham gia vòng đàm phán mới vào tuần sau. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang khi trước đó, Trung Quốc đã áp thuế đối với 60 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả việc Mỹ áp thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc. Cả 2 quyết định đáp trả lẫn nhau này đều có hiệu lực từ ngày 24-9. Tổng thống Donald Trump cũng đe dọa áp thuế với 267 tỷ USD hàng Trung Quốc, để ép nước này vào bàn đàm phán. Động thái mới nhất cho thấy Trung Quốc chưa có tín hiệu sẽ nhượng bộ.

Tin cùng chuyên mục