Trung Quốc: Giả thanh tra tống tiền quan chức

Một nhóm lừa đảo ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, tự xưng là thanh tra chống tham nhũng, tự tạo một phòng thẩm vấn giả có cả quốc huy trên tường, nhằm bắt cóc tống tiền các quan chức.
Trung Quốc: Giả thanh tra tống tiền quan chức

Một nhóm lừa đảo ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, tự xưng là thanh tra chống tham nhũng, tự tạo một phòng thẩm vấn giả có cả quốc huy trên tường, nhằm bắt cóc tống tiền các quan chức.

SCMP dẫn tin từ tờ Shenghuo Bao của Hắc Long Giang ngày 19-10 cho biết cảnh sát thành phố Tuy Hóa hôm 28-9 đã bắt giữ 3 trong 4 nghi phạm bị cáo buộc lừa đảo, nghi phạm còn lại đang bị truy nã. Ba nghi phạm này khai nhận đã bỏ ra 3 tháng với chi phí hơn 200.000 nhân dân tệ (31.000 USD) để xây dựng một phòng thẩm vấn giả tại một trung tâm mua sắm bỏ hoang trong thành phố.

Phòng thẩm vấn giả lập tại một trung tâm mua sắm bỏ hoang. Ảnh: Shenghuo

Nạn nhân đầu tiên của nhóm lừa đảo này là Zhang Wei, quan chức phụ trách Văn phòng Cải tạo nông nghiệp địa phương. Vào cuối tháng 8, nhóm "thanh tra chống tham nhũng" này đến căn hộ của Zhang, trùm kín đầu ông và bắt vào xe. Vợ ông đã kịp gọi báo cảnh sát ngay trước khi những người này bắt cóc luôn cả bà, đưa 2 người đến "phòng thẩm vấn". Sau nhiều tiếng thẩm vấn Zhang, những người này đòi ông nộp 400.000 nhân dân tệ để giải quyết vụ án. Nhờ một người hàng xóm của Zhang, cảnh sát đã lần theo dấu vết đến giải cứu.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục