Trung Quốc: Động đất mạnh ở Tứ Xuyên gây nhiều thiệt hại

Theo Tân Hoa xã, trận động đất mạnh 5,3 độ richter xảy ra sáng 3-1 tại huyện Củng, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã khiến nhiều ngôi nhà đổ sụp, các tuyến giao thông chính bị hư hại nặng. 

Hiện vẫn chưa có con số thương vong về người chính xác. Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 15km cách thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên 65km. Nhiều ngôi nhà đã bị hư hại sau cơn địa chấn. Các lực lượng cứu hộ và cảnh sát địa phương đã được điều động đến hiện trường để dọn dẹp đất, đá tại một số tuyến đường.

Tứ Xuyên được coi là rốn động đất ở Trung Quốc. Trong 5 năm qua, Tứ Xuyên xảy ra 150 trận động đất với cường độ từ 3 richter trở lên. Trận động đất gây thương vong lớn gần đây nhất xảy ra hồi tháng 8-2018 đã khiến 25 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Tin cùng chuyên mục