Trung Quốc đình chỉ công tác 5 quan chức do ô nhiễm trường học

Giới chức tỉnh Chiết Giang miền Đông Trung Quốc vừa đình chỉ công tác 5 quan chức tỉnh do liên quan đến một vụ ô nhiễm đang trong quá trình điều tra tại trường tiểu học số 9 thuộc thành phố Ôn Châu của tỉnh này.

Giới chức tỉnh Chiết Giang miền Đông Trung Quốc vừa đình chỉ công tác 5 quan chức tỉnh do liên quan đến một vụ ô nhiễm đang trong quá trình điều tra tại trường tiểu học số 9 thuộc thành phố Ôn Châu của tỉnh này.

Trước đó, ngày 4-9, 19 học sinh trường tiểu học trên đã bị chảy máu cam và có triệu chứng nôn mửa, đau đầu, đau bụng. Kết quả điều tra của Cơ quan bảo vệ môi trường xác nhận hiện tượng trên là do các em bị nhiễm một lượng lớn chất formaldehyde tại phòng học và các hydroclorua, acid cromic trong không khí lan tỏa tại các nhà máy xung quanh trường học. Sau khi vụ việc xảy ra, các quan sát viên môi trường đã phá hủy các tòa nhà được xây trái phép xung quanh trường học và đình chỉ hoạt động 49 nhà máy cùng các phân xưởng trong vòng bán kính 1 km để phục vụ công tác điều tra.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục