Trung bộ mưa rất to, Nam bộ triều cường 1-2 ngày nữa

Chiều 11-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 10-10 đến ngày 11-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén xuống nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo trong ngày 12-10, không khí lạnh tiếp tục gây mưa, có nơi mưa vừa tại khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định; riêng Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phải đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về tình hình nước lũ ở ĐBSCL và triều cường tại TPHCM, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hiện mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang xuống nhưng vẫn dao động ở mức cao.

Mực nước cao nhất ngày 10-10, trên sông Tiền tại Tân Châu (An Giang) là 3,51m; Mỹ Tho (Tiền Giang): 1,82m; tại Mỹ Thuận (Vĩnh Long): 2,07m (trên báo động 3 là 0,27m - trên lũ lịch sử năm 2011 là 0,04m).

Trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,37m (dưới báo động 2), tại Long Xuyên: 2,70m (trên báo động 3 là 0,20m); tại Cần Thơ: 2,23m (trên báo động 3 là 0,33m - trên mức lũ lịch sử năm 2011 là 0,08m).

Trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An là 1,66m (trên báo động 3 là 0,16m).

Dự báo mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn sẽ xuống dần nhưng lên lại theo triều vào ngày 18-10.

Tin cùng chuyên mục