Trồng mới 2 triệu cây xanh phát động Tháng Thanh niên 2019

Hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng bộ đội,… đã cùng nhau trồng mới trên 2.500 cây xanh tại khuôn viên Đài Kính Thiên (huyện Tây Sơn, Bình Định) để hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019. Mục tiêu của Tháng Thanh niên năm 2019 sẽ trồng trên 2 triệu cây xanh khắp cả nước.
Ảnh: NGỌC OAI
Ảnh: NGỌC OAI

Sáng 24-2, tại Đài Kính Thiên (huyện Tây Sơn, Bình Định), Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019 và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh trống phát động Tháng Thanh niên năm 2019. Ảnh: NGỌC OAI
Đánh trống phát động tháng thanh niên 2019. Ảnh: NGỌC OAI

Các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam; Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân Vận Trung ương; Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định,… cùng tham dự lễ trồng mới 2.500 cây xanh tại Đài Kính Thiên.

Chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là: “Năm Thanh niên tình nguyện”, với mục tiêu trồng trên 2 triệu cây xanh khắp cả nước.

Hoạt động này nhằm nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2019).

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019 và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi thu hút trên 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia cùng nhau trồng cây xanh trong Tết trồng cây.

Đoàn viên, thanh niên chung tay trồng cây xanh. Ảnh: NGỌC OAI
Các chiến sĩ bộ đội hưởng ứng trồng cây xanh. Ảnh: NGỌC OAI

Phát biểu tại lễ khởi động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Tôi kêu gọi các bạn thanh niên, các tổ chức đoàn cần tiếp tục tăng cường trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy trong mỗi bạn trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, kiên định niềm tin vào chế độ, tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh, tránh thực trạng có một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng,…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGỌC OAI

Kể từ năm 2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy tháng 3 là Tháng Thanh niên. Đến nay Tháng Thanh niên đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị lớn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhằm hường ứng Tháng Thanh niên 2019, các cấp bộ Đoàn đã cam kết thực hiện nhiệm vụ như: Trồng mới 2 triệu cây xanh, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 49.000 thanh niên nông thôn, hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp 69 tỷ đồng, hỗ trợ học bổng cho 28.000  học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, tư vấn hướng nghiệp cho 540.000 thanh thiếu niên, khám chữa bệnh cho 103.000 người dân, thu được 84.000 đơn vị máu tại chương trình hiến máu tình nguyện, hỗ trợ 16.500 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Đoàn viên, thanh niên phát động Tháng Thanh niên 2019.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu: “Các hoạt động trong Tháng Thanh niên của năm thanh niên tình nguyện phải thực sự phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động của Đoàn, cần đảm bảo đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động, tập trung hoạt động tại cơ sở, chú ý tính rộng khắp, tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.”

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu.

Trong dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ xây dựng 1 điểm trường huyện Tây Sơn trị giá 500 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 6 nhà nhân ái cho 6 gia đình chính sách, hộ nghèo; mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng.

Ông Trần Thanh Mẫn trao kinh phí xây dựng điểm trường tại huyện Tây Sơn.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao vốn vay trị giá 3 tỷ đồng cho các tỉnh, Thành Đoàn cụm Duyên hải Nam Trung bộ nhằm hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; trao tặng công trình sân chơi, bể bơi, tủ sách, công trình nước sạch cho các trường Dân tộc Nội trú trong tỉnh và trao tặng 10 ti vi cho các ngư dân trẻ của tỉnh Bình Định với tổng trị giá 500 triệu đồng…

Cũng trong dịp này, Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019 như: tuyên truyền, tập huấn cho đoàn viên, thanh niên về an toàn giao thông, tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho thanh niên; tổ chức sàn giao dịch việc làm 8 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các công ty xuất khẩu lao động tuyển dụng nhân sự có 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thị xã An Nhơn tham gia và ra quân Hãy làm sạch biển,…tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

>> Một số hình ảnh tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2019 tại Bình Định:
Trồng mới 2 triệu cây xanh phát động Tháng Thanh niên 2019 ảnh 9 Lãnh đạo Trung ương trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây 2019.
Trồng mới 2 triệu cây xanh phát động Tháng Thanh niên 2019 ảnh 10 Các đồng chí lãnh đạo chung tay trồng cây xanh.
Trồng mới 2 triệu cây xanh phát động Tháng Thanh niên 2019 ảnh 11
Trồng mới 2 triệu cây xanh phát động Tháng Thanh niên 2019 ảnh 12 Bộ đội cùng đoàn viên, thanh niên trong Tết trồng cây 2019.

Tin cùng chuyên mục