Trộm xe buýt rồi đâm vào lan can cầu khi tẩu thoát

Thấy chiếc xe buýt đang đậu tại bến xe nhưng không có chủ nhân, chìa khóa vẫn chưa được rút, Minh đã ra tay lấy trộm, sau đó lái xe tẩu thoát rồi đâm vào lan can cầu.

Ngày 21-11, Công an Thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã bắt giữ Nguyễn Ninh Minh, (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trộm xe buýt rồi đâm vào lan can cầu khi tẩu thoát ảnh 1 Đối tượng Minh tại cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết, rạng sáng ngày 21-11, anh N.T.H (27 tuổi, ngụ Phường 3, thành phố Vĩnh Long) đến công an phường 1, thành phố Vĩnh Long trình báo về việc chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 64B-006.60 đang đậu tại Bến xe thành phố Vĩnh Long bỗng dưng mất tích, nghi do bị trộm.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng triển khai rà soát, điều tra tung tích của chiếc xe buýt trên.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác định chiếc xe buýt trên bị đối tượng Minh lấy trộm. Đồng thời, trong quá trình  tẩu thoát, đối tượng này đã điều khiển chiếc xe buýt va chạm với lan can cầu Thiềng Đức (thuộc phường 1, thành phố Vĩnh Long). Lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Minh và tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận, do thấy chiếc xe buýt không có người trông giữ, trong khi chìa khóa vẫn để trên xe nên đã ra tay lấy trộm. Sau khi trộm, Minh đã lái xe về hướng huyện Mang Thít, thì bất ngờ đâm vào lan can cầu Thiềng Đức, khiến phần đầu xe buýt bị hư hỏng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục