Trôi xe không người lái, 1 người chết, 2 người bị thương

Một chiếc ô tô chở téc nước không người lái, bất ngờ trôi xuống và cán vào nhóm người đang thi công công trình đường giao thông trên khu vực biên giới ở Kon Tum. 

Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh. Vụ tai nạn này đã xảy ra tại xã Mo Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum).

Sáng 30-11, công an huyện Sa Thầy đã bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Minh Phúc cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Phúc là nạn nhân trong vụ TNLĐ xảy ra vào chiều 29-11 trên địa bàn huyện Sa Thầy.

Trước đó (15 giờ 40 ngày 29-11), trong khi đang làm mương thoát nước trên Tỉnh lộ 674 tại khu vực xã Mo Rai (Sa Thầy), các công nhân Lường Văn Huệ (18 tuổi), trú ở Thôn 1, xã Ya Xier, huyện Sa Thầy (Kon Tum); Vũ Thế Trường (27 tuổi), quê quán: xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) và Nguyễn Minh Phúc, quê quán: huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã bị xe ô tô ben trôi xuống cán vào người. Hậu quả, Phúc tử vong tại chỗ; Huệ và Trường bị thương nặng phải vào BVĐK Kon Tum cấp cứu.

Các nạn nhân Huệ, Trường và Phúc là công nhân hợp đồng của Công ty TNHH MTV Tấn Dũng Kon Tum đang thực hiện dự án mở rộng và nâng cấp Tỉnh lộ 674 (cách làng Rẽ, xã Mo Rai khoảng 10km). Khi xe trôi xuống cán vào người các công nhân này, lái xe Cao Bá Thanh (48 tuổi), quê quán: xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân (Bình Định), đã rời khỏi xe.

Theo thông tin từ BVĐK Kon Tum, đến 13 giờ ngày 30-11, nạn nhân Lường Văn Huệ vẫn đang nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu (BVĐK Kon Tum); nạn nhân Vũ Thế Trường đã qua cơn nguy kịch.

Tin cùng chuyên mục