Triều Tiên yêu cầu Mỹ trả tàu hàng

Theo Reuters, ngày 14-5, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, việc Mỹ bắt giữ một trong những tàu chở hàng của Bình Nhưỡng là hành động trái phép, vi phạm tinh thần của thỏa thuận đạt được sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời yêu cầu phía Washington trao trả tàu này.

Tuyên bố cũng bác bỏ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhằm vào Triều Tiên, xem đây là hành động vi phạm chủ quyền của nước này. Trong khi đó, theo các phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên, lượng mưa tại nước này trong 5 tháng đầu năm thấp kỷ lục là một trong những nguyên nhân làm cho Triều Tiên thiếu lương thực trầm trọng. Theo Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, sản lượng lương thực của Triều Tiên trong năm 2018 thấp hơn năm 2017 là 12% .

Tin cùng chuyên mục