Triều Tiên yêu cầu Mỹ giảm cấm vận trước hội nghị thượng đỉnh

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 30-1, có bài xã luận kêu gọi giảm nhẹ lệnh cấm vận trước hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định quan hệ song phương không thể cải thiện nếu không có nỗ lực xây dựng lòng tin.
Tổng thống Mỹ Donal Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên ngày 12-6-2018
Tổng thống Mỹ Donal Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên ngày 12-6-2018

Tờ báo đổ lỗi việc Washington theo đuổi chính sách duy trì lệnh cấm vận cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa đã gây ra bế tắc gần nửa năm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ nhất vào tháng 6-2018.

Trong khi đó, Trung tâm Belfer thuộc Đại học Harvard (Mỹ) cho rằng, dù đạt thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ nhất, song Triều Tiên vẫn đang sở hữu lượng nguyên liệu có thể sản xuất hàng chục đầu đạn hạt nhân trong thời gian tới. Triều Tiên có thể sở hữu khoảng 10kg đến 2 tấn nguyên liệu sản xuất vũ khí hạt nhân.

Tin cùng chuyên mục