Triều Tiên và Mỹ lập các nhóm giải quyết phi hạt nhân hóa

Theo Reuters, Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 7-7 có cuộc gặp ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên và là cựu giám đốc tình báo nhằm thống nhất các chi tiết về cách tháo dỡ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol. Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol. Ảnh: REUTERS

Ông Pompeo sau đó gọi điện thoại cập nhật tình hình với Tổng thống Mỹ Donald Trump về kết quả cuộc đàm phán. Theo ông Pompeo, hai nước hướng tới con đường hoàn toàn phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên, xây dựng mối quan hệ tươi sáng hơn.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, Ngoại trưởng Pompeo cho biết Mỹ kiên định trên ba mục tiêu cơ bản: triệt tiêu hoàn toàn vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, đảm bảo an ninh Triều Tiên và hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Cũng theo bà Nauert, Triều Tiên và Mỹ cũng đã thành lập các nhóm công tác nhằm thảo luận chi tiết kế hoạch phi hạt nhân hóa. Kênh tham vấn này nhằm giải quyết “những vấn đề cốt lõi”, trong đó bao gồm việc đánh giá các nỗ lực nhằm đạt được phi hạt nhân hóa.

Tin cùng chuyên mục