Triều Tiên và Hàn Quốc diễu hành dưới một lá cờ chung tại Asian Para Games

Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí cùng diễu hành dưới một lá cờ chung cũng như lập đội chung tham gia một số môn thi đấu của Đại hội Thể thao dành cho người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) sắp diễn ra ở Indonesia.
Đoàn vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành chung dưới lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018, ngày 9-2-2018. Ảnh: EPA
Đoàn vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành chung dưới lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018, ngày 9-2-2018. Ảnh: EPA

Trong một tuyên bố ngày 23-9, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á Majid Rashed cho biết: "Đây là lần đầu tiên hai nước cùng diễu hành và cùng thi đấu tại một sự kiện thể thao dành cho người khuyết tật." 

Khoảng 100 vận động viên từ Hàn Quốc và 20 vận động viên từ Triều Tiên sẽ tham gia thi đấu tại sự kiện thể thao diễn ra từ ngày 6-10 đến 13-10 ở Jakarta, Indonesia.

Trong lễ khai mạc và bế mạc, hai đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ mặc cùng một đồng phục và diễu hành dưới hai lá cờ giống nhau có in hình Bán đảo Triều Tiên, thể hiện khát vọng về sự thống nhất hai miền.

Hai bên cũng sẽ thành lập hai đội thi đấu bóng bàn chung và một đội hỗn hợp tranh tài tại nội dung bơi tiếp sức 4x100 m dành cho nam. 

Triều Tiên và Hàn Quốc diễu hành dưới một lá cờ chung tại Asian Para Games ảnh 1 Đoàn vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diễu hành chung dưới một lá cờ mang hình bán đảo Triều Tiên thống nhất tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 trên sân vận động Olympic Pyeongchang, TP PyeongChang, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), ngày 9-2-2018. Ảnh: YONHAP
Trước đó, thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2018) cũng ở Indonesia, hai đoàn đã thành lập các đội thi đấu chung ở 3 nội dung đua thuyền, bóng rổ và canoeing và đã giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Đầu tháng 9, hai nước cũng thông báo sẽ ứng cử đồng đăng cai Đại hội Thể thao thế giới (Olympic) 2032.

Asian Para Games bắt đầu từ cuối tháng 10 tới quy tụ khoảng 3.000 vận động viên khuyết tật đến từ 43 quốc gia tham gia tranh tài trong 15 môn thể thao Paralympic và 3 môn ngoài hệ thống Paralympic.

Tin cùng chuyên mục