Triều Tiên thử nghiệm vũ khí công nghệ cao

Cơ quan thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16-11 cho biết, ông Kim Jong-un đã kiểm tra việc thử nghiệm vũ khí chiến thuật công nghệ cao mới được phát triển tại Học viện Khoa học Quốc phòng.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

 Hãng tin này cho biết cuộc thử nghiệm đã thành công nhưng không nêu chi tiết về loại vũ khí.

Việc sử dụng từ “vũ khí chiến thuật công nghệ cao” của KCNA cho thấy không có dấu hiệu tên lửa đạn đạo hay thiết bị hạt nhân tầm xa nào có liên quan. Hàn Quốc cũng không phát hiện có dấu hiệu nào về thử nghiệm hạt nhân hay tên lửa. Cũng theo KCNA, ông Kim Jong-un đã tỏ ra “rất hài lòng” với cuộc thử nghiệm và nói rằng đây là “bước ngoặt đột phá” trong việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội Triều Tiên sau một thời gian dài xây dựng và phát triển vũ khí công nghệ cao.

Theo các nhà phân tích, bước đi mới nhất của Triều Tiên có thể là để trả lời cho việc Mỹ và Hàn Quốc hồi đầu tháng 11 nối lại cuộc tập trận quân sự chung dù ở quy mô nhỏ  cũng như việc Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ không nới lỏng lệnh cấm vận.

Tin cùng chuyên mục