Triệt phá đường dây ma túy cực lớn từ Campuchia về TPHCM

Một đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy cực lớn từ Campuchia về TPHCM để tiêu thụ vừa bị triệt phá thành công. Công an bắt giữ 7 đối tượng để điều tra, thu giữ 35 kg ma tuý các loại, 2 khẩu súng, 21 viên đạn, xe máy cùng nhiều tang vật khác.
Ma túy và súng đạn của các đối tượng cơ quan công an thu giữ
Ma túy và súng đạn của các đối tượng cơ quan công an thu giữ

Ngày 11-9, nguồn tin của Báo SGGP cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh, Công an quận Thủ Đức và Phòng 7 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an vừa triệt phá thành công 1 đường dây ma túy cực lớn từ Campuchia về TPHCM để tiêu thụ.

Triệt phá đường dây ma túy cực lớn từ Campuchia về TPHCM ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hoài Phong (SN 1996, ngụ tỉnh Long An), Hoàng Công Thịnh (SN 1994, ngụ tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Duy Tiên (SN 1996, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); 3 đối tượng này cùng thuê căn hộ trên tầng 21 chung cư Sunrise City View, phường Tân Hưng, quận 7).

Ngô Thế Bảo Ngọc (SN 1993, quận 4), Vương Văn Tuấn (tự Anh Hai), Trần Thị Lệ (vợ của Tuấn, cùng SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh) và Lê Đức Minh Anh (tự Khang, SN 1993, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trú chung cư Mỹ Đức, phường 21, quận Bình Thạnh.

Theo đó, cuối tháng 4-2019, qua công tác nắm địa bàn trinh sát công an phát hiện 1 đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng ở nhiều quận như: 4, 8, Bình Thạnh, Thủ Đức và một số quán bar, vũ trường lớn nhỏ trên địa bàn TPHCM.

Qua xác minh, nguồn ma túy trên được các đối tượng móc nối liên hệ lấy từ Campuchia về TPHCM để tiêu thụ. Do tính chất vụ việc nên công an đã lên kế hoạch lập chuyên án để triệt phá. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nhóm đối tượng trong đường dây này gồm: Phong, Thịnh, Tiên, Ngọc, Tuấn, Lệ (vợ Tuấn) và An.

Xác minh lai lịch, công an phát hiện Lệ có tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và chồng của Lệ là Tuấn cũng là con nghiện nặng, từng đi cai nghiện về địa phương vẫn tái nghiện lại. Xác minh kỹ thì hầu hết các đối tượng đều là con nghiện ma túy và hết sức ranh ma.

Để qua mắt công an, Phong cùng Thịnh và Tiên thuê chung cư để giao dịch và sử dụng ma túy.

Còn vợ chồng Tuấn - Lệ thuê một căn hộ ở chung cư A303 trên địa bàn quận Thủ Đức. Riêng Ngọc thuê căn hộ tại chung cư Topaz trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8.

Trong quá trình đeo bám, công an phát hiện Phong, Thịnh và Tiên thường hay dẫn nhiều “giang hồ” và cả các cô gái trẻ về căn hộ để “phê” ma tuý. Do các đối tượng hoạt động kín và nếu giao dịch với khách bên ngoài thì hay đi xe ô tô nên việc bám theo khá khó khăn. Nhóm còn trang bị, thủ cả súng để phòng thân khi đi giao dịch đề phòng gặp sự cố.

Triệt phá đường dây ma túy cực lớn từ Campuchia về TPHCM ảnh 2 Tang vật cơ quan công an thu giữ
Ngày 30-8, các trinh sát ập vào tầng 21 chung cư Sunrise City View trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 và trên đường 17, KP3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Lúc ập vào, công an bắt quả tang Phong, Anh đang bán ma tuý cho vợ chồng Tuấn - Lệ.

Công an thu giữ 8,3kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn đã lên nòng và 16 viên đạn.

Đồng thời, công an tiến hành bắt giữ Thịnh, Tiên với lượng lớn ma túy. Nhóm đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Khoảng 13 giờ ngày 2-9, trinh sát phát hiện Ngọc đi xe máy rời căn hộ y thuê ở Block B2, chung cư Topaz City trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TPHCM đi lên cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Nghi đối tượng đi lấy lượng hàng lớn nên trinh sát đeo bám.

Vừa tới khu vực cửa khẩu, Ngọc gặp một đối tượng rồi lấy 1 va li màu xanh đen rồi chạy về TPHCM. Khi đi tới 1 căn nhà trên Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TPHCM thì trinh sát ập vào khống chế bắt giữ. Kiểm tra trong va li có 10,5985kg ma túy tổng hợp, 3,487kg ketamine, 20.234 viên thuốc lắc.

Triệt phá đường dây ma túy cực lớn từ Campuchia về TPHCM ảnh 3
Triệt phá đường dây ma túy cực lớn từ Campuchia về TPHCM ảnh 4 Ma tuý thu giữ.

Khám xét nơi ở của Ngọc ở đường Tôn Đản, quận 4 và căn hộ mà Ngọc thuê ở chung cư H2 trên đường Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, công an thu thêm số lượng lớn ma túy, 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Tổng lượng tang vật công an thu giữ là 35 kg ma túy các loại, 2 khẩu súng, 21 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục