Triệt phá đường dây làm giả tài liệu, con dấu "khủng"

Một đường dây chuyên làm giả tài liệu con dấu của các cơ quan tổ chức vừa được công an triệt phá thành công. Tang vật thu giữ gồm : 182 dấu tên, dấu tròn của các cá nhân và tổ chức, 3 giấy phép lái xe, hàng chục bằng cấp các loại, 2 giấy đăng ký xe ô tô, máy tính, 3 máy in, máy photocopy, 3 thùng carton chứa phôi các loại.
Ngày 15-7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa triệt phá 1 đường dây chuyên làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức, bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Quách Đức Toàn (SN 1993, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, là đối tượng cầm đầu) Danh Phận (SN 1991, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Bùi Văn Mạnh (thường gọi là Tùng, SN 1976, ngụ tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, ngày 12-7, tổ công tác Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đi tuần tra ở khu vực trên tuyến đường ĐT 743, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện 1 nam thanh niên có mang theo túi xách có nhiều nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện bên trong túi xách có 8 bằng cấp tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng, đại học. Tổ công tác đã tiến hành đưa về trụ sở để mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây làm giả tài liệu, con dấu "khủng" ảnh 1 Tang vật cơ quan công an thu giữ một vụ trước đó 

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Danh Phận và thừa nhận số bằng cấp trên là giả. Danh Phận được Mạnh đưa đi giao cho khách hàng là Quang. Từ lời khai công an đã tiến hành bắt giữ Mạnh.

Công an tiến hành khám xét chỗ ở của Mạnh ở khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện thu giữ 30 bằng cấp trung học phổ thông, cao đẳng, đại học giả.

Tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận chuyên nhận làm bằng cấp của khách hàng qua mạng Internet. Sau đó, Mạnh sẽ thông tin cho đối tượng Toàn để làm giả đơn hàng bằng cấp của khách. Từ lời khai, công an đã tiến hành bắt giữ Toàn và 1 đối tượng khi đang mang theo một số bằng cấp đi giao cho khách trên đường Tầm Vu, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Tiến hành khám xét nơi ở của Toàn ở khu phố 5, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM, công an thu giữ 182 dấu tên, dấu tròn của các cá nhân và tổ chức, 3 giấy phép lái xe, 25 bằng cấp các loại, 2 giấy đăng ký xe ô tô, máy tính, 3 máy in, máy photocopy, 3 thùng carton chứa phôi các loại.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận những máy móc, công cụ, nguyên liệu trên để phục vụ cho việc làm bằng cấp giả.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục