Triệt phá 2 đường dây ma tuý cực lớn

Bằng nghiệp vụ, công an đã triệt phá thành công 2 đường dây ma tuý cực lớn thu giữ 218 bánh heroin, 30 kg ma túy đá và trên 100.000 viên ma túy tổng hợp, cùng 19 đối tượng đã bị bắt giữ.
218 bánh heroin thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH
218 bánh heroin thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 12-7, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47), Bộ Công an phối hợp cùng Đoàn 3 Đặc nhiệm Biên phòng cùng lực lượng Công an TPHCM triệt phá đường dây buôn bán ma tuý khủng từ Lào về Việt Nam.

Triệt phá 2 đường dây ma tuý cực lớn ảnh 1 Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ gồm: 218 bánh heroin, 30 kg ma túy đá và trên 100.000 viên ma túy tổng hợp, cùng 19 đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo đó, qua công tác điều tra nắm địa bàn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy phía Nam (Đội 6), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ công an, Đoàn đặc nhiệm phía Nam (Đoàn 3), Bộ đội biên phòng, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47), Công an TPHCM phát hiện đường dây ma tuý do Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) cầm đầu nên đeo bám và củng cố hồ sơ.

Sau thời gian dài theo dõi, biết được đường dây do Hiệu cầm đầu là đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam nên đã xác lập chuyên án tiến hành triệt phá.

Triệt phá 2 đường dây ma tuý cực lớn ảnh 2 Một đối tượng bị bắt trong đường dây ma tuý khủng vừa bị triệt phá

Bằng nghiệp vụ, Công an phát hiện Hiệu liên hệ với các đối tượng vận chuyển ma túy từ biên giới Lào qua một cửa khẩu tại tỉnh Quảng Bình vào Việt Nam nên âm thầm đeo bám. Công an xác định số ma tuý được các đối tượng thay nhau vận chuyển vào TPHCM giao cho 2 đối tượng là người nhận đi bằng xe gắn máy để tiêu thụ.

Khoảng 17 giờ ngày 11-7, khi các đối tượng tổ chức giao hàng tại một chung cư trêm đường Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM thì bị trinh sát ập vào khống chế bắt giữ cùng tang vật.

Đồng thời, công an cũng đã tiến hành khám xét tại 7 địa điểm là nơi cất giữ ma túy của các đối tượng và thu giữ 179 bánh heroin, 70 triệu đồng, 450.000 Kíp Lào, 850 USD, 2  ô tô và bắt giữ 7 đối tượng. 

Triệt phá 2 đường dây ma tuý cực lớn ảnh 3 Công an bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy

Bước đầu, Hiệu khai nhận đã móc nối với 6 người khác thường trú tại TPHCM và tỉnh Nghệ An để vận chuyển ma tuý từ biên giới Lào qua một cửa khẩu ở miền trung vào Việt nam. Đường dây này thường dùng xe máy để tiêu thụ.

Đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại TPHCM.

Triệt phá 2 đường dây ma tuý cực lớn ảnh 4 Tang vật thu giữ gồm 218 bánh heroin, 30 kg ma túy đá và trên 100.000 viên ma túy tổng hợp

Trước đó, cuối tháng 5-2018, Đội 6 Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cùng với các lực lượng chức năng (C47), Đội đặc nhiệm biên phòng miền Nam, PC47 Công an TPHCM, Chi cục Hải quan Mỹ Quý Tây – Long An… cũng triệt phá thành công chuyên án mang bí số LA318 bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Campuchia qua khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An về Việt Nam.

Kết quả chuyên án đã bắt giữ 12 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 103.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 39 bánh heroin, khoảng 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng ô tô, xe gắn máy và tài liệu giấy tờ liên quan.

Đây là 2 chuyên án có số lượng ma túy bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trong khu vực, chặt đứt 2 đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia từ Lào và Campuchia về Việt Nam liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều đối tượng tham gia.

Các đối tượng chính trong đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, liều lĩnh, phương thức hoạt động đa dạng. Các đối tượng dùng ô tô biển kiểm soát Lào để vận chuyển vào Việt Nam hoặc vận chuyển qua các đường mòn, lối mở rồi tập kết tại khu vực gần cửa khẩu rồi vận chuyển vào TPHCM tiêu thụ.

Để bắt được các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy cực lớn này, các lực lượng chức năng đã phối hợp nhuần nhuyễn, chia thành các mũi trinh sát bám sát và theo dõi đối tượng vận chuyển từ cửa khẩu Chalo, tỉnh Quảng Bình vào sâu trong nội địa để “hốt” trọn đường dây, bắt được đối tượng cầm đầu.

Hiện toàn bộ các đối tượng và tang vật của 2 chuyên án đã được bàn giao cho cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục thụ lý và điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục