Triển lãm ảnh kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 17-8, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Trung tâm Thông tin - Triển lãm TPHCM đã khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cùng các đại biểu xem triển lãm
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cùng các đại biểu xem triển lãm

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo TP: Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Thế Trung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Với tổng cộng 270 hình ảnh tư liệu và 1 bảng trích tóm tắt, triển lãm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, diễn ra tại nhiều địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Cung Văn hóa Lao động, tuyến đường Đồng Khởi và khu vực công viên Chi Lăng. Trong đó, trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, với chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam”, triển lãm giới thiệu khái quát thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn - một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Bộ ảnh có những hình ảnh sưu tầm từ Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Di tích quốc gia, đặc biệt tại quê nhà Bác Tôn ở xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang và Bảo tàng Tôn Đức Thắng TPHCM.

Tại Cung Văn hóa Lao động TP và tuyến đường Đồng Khởi, triển lãm chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Việt Nam” qua những hình ảnh thể hiện đóng góp to lớn của Bác Tôn đối với giai cấp công nhân và phong trào cách mạng của công nhân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tại khu vực công viên Chi Lăng, triển lãm giới thiệu các hình ảnh tư liệu chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - biểu tượng của đại đoàn kết toàn dân tộc”, phản ánh tấm gương suốt đời quan tâm chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các nước anh em, bạn bè quốc tế vì mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình thế giới được đồng bào cả nước và bè bạn năm châu tin cậy, mến phục.

Tin cùng chuyên mục