Trên 179 tỷ đồng đóng góp cho Bến Tre

Từ năm 2001 đến nay, chiến dịch Mùa hè xanh của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) đã đóng góp cho tỉnh Bến Tre hơn 179 tỷ đồng. 

Trên 13.300 sinh viên, giảng viên nhà trường đã đến 63 xã, thị trấn của tỉnh Bến Tre, làm mới hơn 12.000m đường, 158 cây cầu nông thôn, 151 ngôi nhà tình thương, 5 trường học và 2 nhà văn hóa… 

Trong năm 2019, chiến dịch Mùa hè xanh của Trường ĐH Bách khoa được triển khai từ ngày 29-6 đến 28-7 với hơn 1.000 sinh viên, giảng viên trẻ đã đổ bê tông cho 10 tuyến đường giao thông với chiều dài 10.292m theo chuẩn nông thôn mới, xây 2 cây cầu, tặng 15.000m dây điện và 1.000 bóng đèn để thực hiện chương trình Thắp sáng đường quê.

Đồng thời, trường còn tặng 1 nhà tình nghĩa, 2 nhà tình bạn tại huyện Châu Thành và huyện Chợ Lách, lắp đặt 8 hệ thống lọc nước tại trường tiểu học của các huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam và Chợ Lách.

Tin cùng chuyên mục