Trẻ mầm non 3 tuổi ở Bắc Ninh bị bỏ quên trong ô tô được ra viện

Ngày 19-9, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau 6 ngày được chăm sóc, điều trị, bệnh nhi Nguyễn Tấn Lợi (3 tuổi, ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) đã được ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Vào thời điểm ra viện, bé Lợi đã cắt sốt, tỉnh táo hoàn toàn, chỉ còn ho nhẹ. Các chi phí điều trị cho cháu bé được bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định.

Trước đó, vào ngày 13-9, bé Lợi đã bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí (ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, Tiên Du), khiến sức khỏe cháu bé bị nguy kịch.

Theo PGS-TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, thời điểm nhập viện (tối 13-9), bé Lợi trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp, rối loạn đông máu, bắt đầu có biểu hiện suy thận chẩn đoán ban đầu là sốc nhiệt.

Sau đó, bệnh nhi Lợi được cấp cứu theo phác đồ trẻ sốc nhiệt và điều trị hồi sức tích cực. Việc cháu bé 3 tuổi này bị bỏ quên suốt 7 tiếng trên xe ô tô vẫn sống sót là điều rất may mắn, trong đó có nguyên nhân từ việc xử trí cấp cứu ban đầu cho cháu bé tại tuyến dưới cơ bản tốt và kịp thời, nên cháu bé thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng.

Trẻ mầm non 3 tuổi ở Bắc Ninh bị bỏ quên trong ô tô được ra viện ảnh 1 Cơ sở mầm non tư thực Đồ Rê Mí bị đóng cửa sau vụ bỏ quên cháu bé 3 tuổi trong ô tô đưa đón

Sau vụ việc cháu Lợi bị lái xe của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí bỏ quên nhiều giờ trên xe ô tô, UBND xã Hoàn Sơn đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du, cơ sở mầm non Đồ Rê Mí hoạt động từ năm 2018, có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và có quyết định cho phép thành lập nhóm, lớp mầm non tư với 70 cháu, trong đó có 13 cháu đăng ký dịch vụ đưa đón tận nhà.

Tin cùng chuyên mục