Trao tặng 257 học bổng cho học sinh, sinh viên huyện Nhà Bè năm học 2019 - 2020

Vừa qua, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè (TPHCM) đã tổ chức lễ trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2019-2020 cho 257 em học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, sinh viên cao đẳng, đại học trên địa bàn huyện Nhà Bè với tổng kinh phí là 501,5 triệu đồng do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) tài trợ.
Ông Lê Văn Công, Kiểm Soát viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh cùng với lãnh đạo UBMTTQ TP, UBMTTQ huyện Nhà Bè và đơn vị Tài trợ chụp hình lưu niệm cùng với các em học sinh, sinh viên nhận học bổng
Ông Lê Văn Công, Kiểm Soát viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh cùng với lãnh đạo UBMTTQ TP, UBMTTQ huyện Nhà Bè và đơn vị Tài trợ chụp hình lưu niệm cùng với các em học sinh, sinh viên nhận học bổng

Các em học sinh, sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên trong học tập, có thành tích học tập tốt…

Với mỗi suất học bổng dành cho cấp I là 1.500.000 đồng/suất, cấp II và III là 2.000.000 đồng/suất, trung học nghề và cao đẳng là 2.500.000 đồng/suất và bậc đại học là 3.000.000 đồng/suất. Bà Trần Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Nhà Bè cho biết, năm học 2018-2019, UBMTTQ huyện Nhà Bè đã trao 935 suất học bổng với số tiền 1,736 tỷ đồng cho học sinh các cấp học ở huyện Nhà Bè, tạo điều kiện cho các em học sinh đến trường, giảm số học sinh nghỉ học, đặc biệt có nhiều em học sinh có hoàn cảnh nghèo, vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập nhiều năm liền.

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội khai trường, nhằm giúp các em học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh rất vinh dự được đồng hành cùng UBMTTQVN TP HCM và đơn vị tài trợ tổ chức trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở các quận, huyện để động viên các em học tập tốt hơn trong năm học mới, trở thành con ngoan trò giỏi của gia đình và xã hội.

Trước đó, Ông Lâm Ngọc Bửu, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM  đến dự lễ trao tặng 172 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2019 - 2020 cho các em học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn xã Long Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, xã An Thới Đông và xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TPHCM với số tiền 348.000.000 đồng.

Trao tặng 257 học bổng cho học sinh, sinh viên huyện Nhà Bè năm học 2019 - 2020 ảnh 1

Tin cùng chuyên mục