Trao giải sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Chiều 11-1, Sở VH-TT TPHCM và Trung tâm Thông tin triển lãm TPHCM đã tổng kết và trao giải 3 cuộc thi: Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 chủ đề “Xuân Mậu Thân - Điểm son lịch sử”; tranh cổ động chào đón năm mới 2018 “Thành phố xuân về” và thi sáng tác ảnh nghệ thuật năm 2017 chủ đề “TPHCM - Chào xuân yêu thương”.
 Ở hạng mục sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và cổ động chào đón năm mới 2018 có 83 tác phẩm của 17 tác giả gửi về tham dự. Với chủ đề “Xuân Mậu Thân - Điểm son lịch sử”, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về tranh cổ động Xuân Mậu Thân 1968 của tác giả Ngô Đức Chung (ảnh); 2 giải nhì được trao cho Đỗ Văn Dũng và Huỳnh Thái Sơn. Ở hạng mục tranh cổ động chào đón năm mới 2018 chủ đề “Thành phố xuân về”, ban tổ chức đã trao 2 giải nhì cho 2 tác giả Lê Thuận Long và Huỳnh Thái Sơn (không có giải nhất).  
Trao giải sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 1
 Sáng cùng ngày, Hội Nhiếp ảnh TPHCM cũng đã khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Triển lãm giới thiệu các bức ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh TPHCM, là kết quả thu được trong chuyến đi thực tế sáng tác tại 6 địa điểm di tích lịch sử cách mạng liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại TPHCM. Các tác phẩm trưng bày tại số 122 Sương Nguyệt Ánh, quận 1, từ nay đến hết ngày 17-1. 

Tin cùng chuyên mục