Trắng đêm chữa cháy

Đêm 22 rạng sáng 23-6, tại Công ty cổ phần Kho vận miền Nam Sotrans (1B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, TPHCM) xảy ra cháy lớn.
Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM có mặt tại hiện trường trực tiếp chữa cháy và cung cấp thông tin tình hình vụ cháy cho phóng viên báo chí
Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM có mặt tại hiện trường trực tiếp chữa cháy và cung cấp thông tin tình hình vụ cháy cho phóng viên báo chí
Ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả 5 kho hàng của công ty với diện tích khoảng 5.000m². Cảnh sát PCCC TPHCM đã huy động 29 xe, 10 máy bơm công suất lớn, 1 tàu, 2 ca nô và 180 cán bộ - chiến sĩ của 7 phòng nghiệp vụ tham gia chữa cháy trắng đêm. Kết quả, bảo vệ được 10% kho chứa mắt kính và bầu lọc ô tô, 500 bình gas loại 22,7kg, 500 chai rượu các loại, 50 xe gắn máy và một dãy phòng khoảng 2.000m²; bảo vệ được kho bách hóa có diện tích 4.330m², đặc biệt kịp thời ngăn chặn không để lửa cháy lan sang hàng trăm nhà dân lân cận. Dưới đây là một số hình ảnh nỗ lực chữa cháy của cảnh sát PCCC tại hiện trường.
Trắng đêm chữa cháy ảnh 1 Phun nước, chữa cháy từ trên cao bằng xe thang
 
Trắng đêm chữa cháy ảnh 2 Lửa từ đám cháy bốc cao hàng chục mét
 
Trắng đêm chữa cháy ảnh 3 Tổ chức lấy nước từ sông Sài Gòn để chữa cháy
 
Trắng đêm chữa cháy ảnh 4 Phá tường, đưa ống nước vào trong để chữa cháy
 
Trắng đêm chữa cháy ảnh 5                                      Cảnh sát tiếp cận đám cháy và chữa cháy từ ngoài vào

Tin cùng chuyên mục