TPHCM triển lãm tài liệu lưu trữ về kiến trúc Pháp

Nhân dịp kỷ niệm 320 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM (1698 - 2018), 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973 - 2018), UBND TPHCM phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh” trong 20 ngày.

Lễ khai mạc triển lãm dự kiến được tổ chức vào ngày 4-11-2018 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1). Sự kiện này nhằm tuyên truyền phát huy giá trị lịch sử, khoa học của tài liệu lưu trữ; phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về kiến trúc Pháp tại TPHCM; giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước khoảng 300 tài liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật từ tài liệu lưu trữ quốc gia trong quá trình quy hoạch, xây dựng và kiến thiết TP Sài Gòn trong nửa cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20; đồng thời tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa, lịch sử phục vụ nhân dân và du khách tham quan TPHCM.

Tin cùng chuyên mục