TPHCM: Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo trong dịp Tết Nguyên đán

Trong những ngày tết, Công an TPHCM đã phá 33 vụ án bắt giữ 30 đối tượng, thu nhiều tang vật; tình hình tai nạn giao thông và cháy nổ ở khu vực các quận huyện ở TPHCM đều giảm.
Công an tuần tra tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM
Công an tuần tra tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM
Ngày 11-2 (mùng 7 tết), Công an TPHCM cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 2-2 đến ngày 10-2), trên địa bàn các quận huyện ở TPHCM đã xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự, giảm 5 vụ (giảm 9,43%) so với cùng kỳ năm 2018.
Theo đó, lực lượng Công an TPHCM đã khám phá nhanh 33 vụ (đạt tỷ lệ 68,75%), bắt giữ 30 đối tượng. Thu hồi tài sản gồm: 1 ô tô, 4 xe máy, 2 dây chuyền vàng, 8 ĐTDĐ cùng hơn 42 triệu đồng.
TPHCM: Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo trong dịp Tết Nguyên đán ảnh 1 Công an TPHCM lập biên bản một vụ tai nạn giao thông

Trong tết năm nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn các quận huyện ở TPHCM được kéo giảm mạnh so với năm 2018. Cụ thể, trong 9 ngày Tết, trên địa bàn TPHCM xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, giảm 8 vụ (giảm 16,33% so với cùng kỳ năm 2018), làm 9 người chết, 1 người bị thương.

Về tình hình cháy nổ tại các quận huyện ở TPHCM cũng giảm so với năm 2018. Cụ thể, trong 9 ngày Tết xảy ra 15 vụ cháy, giảm 3 vụ (giảm 16,67%) so với cùng kỳ năm 2018, không xảy ra nổ.

Một số vụ việc điển hình như: sáng 8-2 (tức mùng 4 tết), hai mẹ con nữ du khách người Úc đang đứng gần khu vực Ngã 6 Phù Đổng, phường Bến Thành, quận 1 thì Nguyễn Lưu Thanh Nhân (SN 1994, ngụ quận Bình Tân, là thành viên của đội xe đạp TPHCM nhưng đã nghỉ thi đấu được 3 năm) đi xe máy áp sát giật chiếc ĐTDĐ Iphone X rồi tẩu thoát.

Đang đi trên đường chứng kiến vụ việc, Trung tá Huỳnh Trung Nghĩa (Nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận 1) lập tức phóng xe đuổi theo. Đến ngã tư Lý Tự Trọng và Trương Định, trước sự bám sát của trung tá Huỳnh Trung Nghĩa, Lưu Nguyễn Thanh Nhân bị té ngã và vứt xe chạy bộ.

TPHCM: Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo trong dịp Tết Nguyên đán ảnh 2 Đối tượng Lưu Thanh Nhân Cựu VĐV xe đạp TPHCM bị bắt vì cướp giật

Vì đây là khu vực gần trụ sở Công an phường Bến Thành nên khi nghe tiếng tri hô, Phó trưởng Công an quận 1 và Đội trưởng CSGT, Trưởng Công an phường Bến Nghé (quận 1) đang có mặt gần đó đã cùng trung tá Huỳnh Trung Nghĩa và sự hỗ trợ của người dân xung quanh đã bắt gọn được tên cướp và tang vật.

Một vụ khác, là vào chiều 7-2 (tức mùng 3 tết), anh Lê Tiến Dũng (SN 1978, ngụ quận 7) dừng xe máy trước một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM, cầm ĐTDĐ Iphone 6S Plus để nhắn tin cho bạn. Lúc này, Nguyễn Quang Duy (SN 2000, ngụ quận 12) đi xe máy chở theo Trần Thế Nhật (SN 2000, ngụ huyện Hóc Môn) áp sát rồi giật ĐTDĐ của anh Dũng. Anh Dũng đuổi theo tông vào 2 tên cướp khiến chúng té xuống đường.

TPHCM: Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo trong dịp Tết Nguyên đán ảnh 3 Đối tượng Trần Thế Nhật tại công an

Đúng lúc này, đồng chí Võ Tuấn Thanh (là công an phường 2, quận 3) cùng anh Phạm Anh Dũng (là bảo vệ dân phố phường 2, quận 3) đang đi tuần tra nên hỗ trợ truy đuổi bắt giữ Nhật cùng tang vật đưa về trụ sở. Riêng Duy đã nhanh chân tẩu thoát.

Hay, vào khoảng 17 giờ ngày 6-2 (tức mùng 2 tết), anh H.Đ.Đ. (SN 1971, mang quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc) điều khiển ô tô lưu thông từ quận 1 về quận 5, TPHCM để gặp bạn ở quán cà phê Đ.L.P. trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 8, quận 5, TPHCM. Khi anh Đ. vừa tới trước quán thì lấy túi xách rồi khoá cửa ô tô và đi hướng vào bên trong quán.

Lúc này, anh Đ. cầm túi xách đi lên vỉa hè vào quán thì có 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy áp sát, sau đó, đối tượng giật chiếc túi xách rồi tăng ga bỏ trốn. Anh Đ. hô hoán nhưng đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân đã tới công an trình báo.

TPHCM: Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo trong dịp Tết Nguyên đán ảnh 4 Anh Đ. điều khiển xe ô tô tới quán cà phê thì bị cướp túi xách chứa gần 1 tỷ đồng. Ảnh: C.T

Anh Đ. cho biết, anh vừa mới trở về từ Hồng Kông để đón tết. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Đ. tới quán cà phê để gặp bạn chúc tết. Tài sản anh Đ. trình báo bị mất gồm nhiều ngoại tệ, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, nhẫn hột xoàn, nhẫn vàng 24K… cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Tổng tài sản bị mất trị giá gần 1 tỷ đồng.

Một vụ khác, là vào trưa ngày 3-2, chị T. (40 tuổi, là Việt Kiều) cùng người thân đang tạo dáng chụp hình ở góc giao lộ đường Cao Bá Quát – Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) thì bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe máy đi từ phía sau lại gần giật chiếc túi xách của chị T. rồi tăng ga bỏ chạy.

TPHCM: Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo trong dịp Tết Nguyên đán ảnh 5 Hình ảnh kẻ cướp được người thân chị T. chụp lại
Chị T. cùng người thân hô hoán nhưng cả 2 đã tẩu thoát. May mắn hình ảnh của đối tượng cướp giật được người thân của chị T. chụp lại. Chị cùng người thân tới công an trình báo.

Chị cho biết, tài sản bị mất trong túi xách gồm: hơn 2.000 đô la Singapore, chìa khoá ô tô và nhiều giấy tờ quan trọng.

Tin cùng chuyên mục