TPHCM tinh giản 200 biên chế

Theo Sở Nội vụ TPHCM, cơ quan, đơn vị hành chính thuộc TP đã thực hiện tinh giản 200 biên chế. Trong đó, 51 trường hợp là công chức, 99 viên chức, còn lại là nhân viên hợp đồng và khối Đảng, đoàn thể. 

Chiều 1 - 9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã làm việc với Sở Nội vụ TP về kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm và chương trình công tác 4 tháng cuối năm 2017.

Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết từ đầu năm đến nay, Sở Nội vụ TP tham mưu trình Bộ Nội vụ thực hiện tinh giản biên chế đối với 58 trường hợp. Tính đến nay, TP thực hiện tinh giản 200 trường hợp. Trong đó, 51 trường hợp là công chức, 99 viên chức, còn lại là hợp đồng và khối Đảng, đoàn thể. Về quản lý biên chế, Sở Nội vụ TP xây dựng và triển khai kế hoạch về kiểm tra công tác quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Trước “bài toán” sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, ông Trương Văn Lắm kiến nghị TP thành lập ban chỉ đạo trực tiếp đôn đốc, triển khai công tác trên. Hiện TPHCM triển khai mạnh mẽ chủ trương tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp, hướng đến mục đích giảm chi ngân sách. Liên quan đến công tác cái cách hành chính, Sở Nội vụ TP đã trình uỷ ban đề án giảm họp trong cơ quan hành chính. Đề án hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, giảm số lượng các cuộc họp, cán bộ dành thời gian xuống cơ sở, tiếp xúc với người dân. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Sở Nội vụ TP đề xuất phương pháp giảm số lượng, thời gian nhưng vẫn đảm bảo, nâng cao chất lượng những cuộc họp ở cơ quan chính quyền.

TPHCM tinh giản 200 biên chế ảnh 1 Chủ tịch UBND  TPHCM (trái) lắng nghe đề xuất, kiến nghị từ  Sở  Nội vụ TP

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phong đánh giá Sở Nội vụ TPHCM rất nỗ lực, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, chủ tịch UBND TP đề nghị lãnh đạo sở giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban nhằm khắc phục những mặt chưa được, như: hoàn thành trễ hẹn công việc, tồn đọng đơn thư... Sắp tới, Sở Nội vụ TPHCM cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; đặc biệt là quan tâm hơn đến việc chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. UBND TPHCM sẽ trao đổi, tham mưu HĐND TP tổ chức họp chuyên đề về cải cách hành chính, thành lập đoàn giám sát công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng kỷ cương công vụ, thủ tục hành chính, giao dịch với người dân. “Sở Nội vụ cũng như cơ quan, đơn vị liên quan cần tích cực hơn nữa nhằm tạo ra sự chuyển động của cả bộ máy trong lĩnh vực cải cách hành chính”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục