TPHCM thu hút nguồn lực đầu tư khu đô thị sáng tạo

Năm 2019, TPHCM sẽ đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, đặc biệt nhằm thu hút nguồn lực phục vụ 7 chương trình đột phá, 4 ngành công nghiệp trọng điểm, đề án xây dựng thành phố thông minh và đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo của TPHCM.

Đây là những nội dung quan trọng vừa được UBND TPHCM báo cáo với Bộ Ngoại giao về kế hoạch đối ngoại 2019. UBND TPHCM cũng khẳng định sẽ tiếp tục đón tiếp chu đáo, trọng thị các đoàn nguyên thủ, các đoàn khách quốc tế, qua đó góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM với các nước trên thế giới.

Theo UBND TPHCM, trong năm 2018, các hoạt động đối ngoại của thành phố tiếp tục theo hướng tích cực, chủ động và đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, ngoại giao kinh tế ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong đối ngoại toàn diện của TPHCM.

Cụ thể, năm 2018, TPHCM đã đẩy mạnh ngoại giao kinh tế với nhiều hoạt động quảng bá hàng hóa Việt Nam, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch. TPHCM cũng tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đề án xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo.

Năm 2018, TPHCM tổ chức 17 hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch vào các địa bàn trọng điểm hoặc có tiềm năng. Đặc biệt, TPHCM triển khai sáng kiến tổ chức Diễn đàn Kinh tế TPHCM 2018 - sự kiện đầu tiên được tổ chức tại TPHCM, nhằm giới thiệu với các nhà đầu tư về kế hoạch xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP cũng tích cực gặp gỡ, lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài và tích cực tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp nước ngoài trong hoạt động kinh doanh tại TPHCM…

Theo thống kê, TPHCM đang có quan hệ hợp tác hữu nghị với 51 địa phương nước ngoài. Bên cạnh việc tập trung tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, nâng cao vị thế đối ngoại, TPHCM còn ký kết hợp tác với các địa phương trên nhằm tìm kiếm thêm nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TPHCM ước đạt 38,32 tỷ USD (tăng 7,8% so với cùng kỳ).

Tin cùng chuyên mục