TPHCM phát động quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung

Đây là đợt phát động quyên góp lần thứ hai từ đầu tháng 9 tới nay của Cụm thi đua 6, Công đoàn Viên chức TPHCM, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung.

Sáng nay 21-9, Công đoàn Viên chức TPHCM, Cụm thi đua 6 gồm Văn phòng Thành ủy và các Ban Đảng Thành ủy TPHCM tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Thành ủy đã tham dự lễ phát động và ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10.

TPHCM phát động quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Đây là đợt phát động quyên góp lần thứ hai từ đầu tháng 9 tới nay của Cụm thi đua 6, Công đoàn Viên chức TPHCM, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng trong các đợt mưa lũ, bão kéo dài thời gian qua.
TPHCM phát động quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung ảnh 2 Văn phòng Thành ủy TPHCM ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Cũng trong sáng nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động đợt 2 vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế, đồng bào trong và ngoài nước tích cực ủng hộ đợt phát động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 vừa qua.

Đợt phát động cứu trợ lần này kéo dài đến hết ngày 18-10-2017.
Mọi đóng góp của cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp xin gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, số 57 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM; hoặc chuyển khoản đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM theo số tài khoản: 000.870.406.001, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương, Chi nhánh Bình Chánh, Phòng Giao dịch Kỳ Hòa, TPHCM.
Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đợt phát động ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ quét - diễn ra từ ngày 11-8 đến 10-9, người dân tại TPHCM đã ủng hộ 19,63 tỷ đồng.

Cũng trong sáng nay, Trung tướng Lê Thành Tâm, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cựu chiến binh TPHCM đã phát động trong toàn thể cán bộ, công nhân viên, hội viên Hội Cựu chiến binh trong công ty và các cá nhân, doanh nghiệp hưởng tham gia đợt cứu trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Báo SGGP phát động.

Ngoài số tiền 300 triệu đồng trích từ lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Cựu chiến binh TPHCM, nhiều cá nhân, đơn vị đã đóng góp hơn 200 triệu đồng và 15 tấn gạo. Tổng giá trị đợt vận động này là hơn 700 triệu đồng sẽ được Công ty TNHH MTV Cựu chiến binh TPHCM phối hợp với Báo SGGP tổ chức trao đến người dân các địa phương của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bị thiệt hại trong cơn bão số 10 vừa qua.                                    

Tin cùng chuyên mục