TPHCM đăng ký thực hiện hơn 700 giải pháp, sáng kiến thi đua cao điểm

Ngày 3-11, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố đăng ký đợt thi đua cao điểm của Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (TP) về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong Đảng. 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Ngoài ra, buổi lễ cũng có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; đại diện UBMTTQVN TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội TP; lãnh đạo quận ủy, huyện ủy.

Báo cáo tại lễ công bố, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Trần Thế Thuận cho biết sau hơn một tuần phát động, 78 đơn vị thuộc Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội TP đăng ký sẽ thực hiện 145 nội dung, 151 sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính trong Đảng trong thời gian từ tháng 11-2018 đến tháng 1-2019.
Trong đó có 65 sáng kiến, giải pháp các quy trình, quy định trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ; 23 sáng kiến, giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính trong Đảng; 10 sáng kiến, giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức; 53 sáng kiến, giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
Nội dung đăng ký thi đua là các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính sát với nhiệm vụ đơn vị, tập trung tháo gỡ những vướng mắc, bất cập như: quy trình, quy định trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ; việc triển khai kế hoạch cải cách hành chính trong Đảng; việc sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin…
TPHCM đăng ký thực hiện hơn 700 giải pháp, sáng kiến thi đua cao điểm ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo. Ảnh: ÁI CHÂN
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đợt thi đua cao điểm của Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội TP về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong Đảng đã khẳng định lại quyết tâm của Đảng bộ TP về phát huy truyền thống sáng tạo của TP, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ đối với sự phát triển của TP, đặc biệt là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và hướng tới năm 2019 - năm tập trung cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 17, khóa X sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đã xác định 7 chương trình đột phá của TP cần thực hiện tốt hơn và phải đổi mới. Thường trực UBND TP và các ban Đảng của Thành ủy đã trình quy trình, nội dung thực hiện 7 chương trình đột phá với những đổi mới.

Với Đảng bộ TPHCM, tài nguyên lớn nhất là sức sáng tạo của TP. TP có 5 triệu người lao động; 220.000 đảng viên; 11.597 cán bộ, công chức trong hệ thống chính quyền và 3.628 cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể. Sáng kiến của đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò rất quan trọng. Những sáng kiến về cải cách hành chính sẽ giảm bớt phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp để người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn.

TPHCM đăng ký thực hiện hơn 700 giải pháp, sáng kiến thi đua cao điểm ảnh 2 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trò chuyện với Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phạm Hồng Sơn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Để triển khai hiệu quả đợt thi đua cao điểm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dận vận Thành ủy phối hợp tham mưu về nội dung: mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đi thực tế tại một quận, huyện; các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TP để kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động về cải cách hành chính và cuộc vận động "Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước".
Đồng thời khi tiến hành sơ kết năm 2018, các quận, huyện, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TP cần sơ kết 2 tháng thực hiện cải cách hành chính trong Đảng để hướng đến tổng kết đợt thi đua cao điểm vào cuối tháng 1-2019.
* Cùng ngày, UBND TPHCM tổ chức Lễ công bố đăng ký thi đua cao điểm đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019).
Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
TPHCM đăng ký thực hiện hơn 700 giải pháp, sáng kiến thi đua cao điểm ảnh 3 Bảng tổng hợp số liệu các sáng kiến, giải pháp của 401 cơ quan, đơn vị thuộc TP đăng ký thực hiện. Ảnh: ÁI CHÂN

Theo Ban Thi đua - Khen thưởng TP, đã có 401 cơ quan, đơn vị thuộc TP đăng ký thực hiện 574 sáng kiến, giải pháp. Trong đó, 47 sáng kiến, giải pháp cải cách trong chỉ đạo, điều hành; 4 sáng kiến, giải pháp cải cách trong cải cách thể chế; 307 sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính; 24 sáng kiến, giải pháp cải cách trong xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 11 sáng kiến, giải pháp cải cách tài chính công; 146 sáng kiến, giải pháp hiện đại hóa hành chính; 35 sáng kiến, giải pháp khác.

TPHCM đăng ký thực hiện hơn 700 giải pháp, sáng kiến thi đua cao điểm ảnh 4 Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong phát động đợt thi đua cao điểm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu: "Từ thực tiễn của TP đã bộc lộ nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến sự phát triển của TP, mà điểm nghẽn lớn nhất tạo nên sức ỳ đối với sự phát triển bền vững đó chính là nhiều thủ tục hành chính còn gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong các Chương trình đột phá của TP".
Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Nguyễn Thành Phong chính thức phát động đợt thi đua cao điểm từ tháng 11-2018 đến tháng 1-2019 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của TP với chủ đề "Mỗi đơn vị quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị - xã hội, mỗi tổ chức Đảng có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp".
Theo đó, TP tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, sức mạnh của hệ thống chính trị; quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đạt các chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn TP năm 2018, tạo tiền đề cho phát triển toàn diện năm 2019 - năm cao điểm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.
Đợt thi đua cao điểm tập trung vào công tác cải cách hành chính, vì vậy mỗi đơn vị, mỗi cấp cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phải trao đổi, lựa chọn các giải pháp hành chính thiết thực, sáng tạo giúp giảm phiền hà, nhũng nhiễu, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.
TPHCM đăng ký thực hiện hơn 700 giải pháp, sáng kiến thi đua cao điểm ảnh 5 Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện các sở, ban, ngành TP, quận huyện bày tỏ đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong đợt thi đua cao điểm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bên cạnh đó, UBND các cấp, các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận - huyện đăng ký và công bố đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, gia tăng các dịch vụ công trực tuyến (nhất là dịch vụ cấp độ 3 và 4); mở rộng dịch vụ một cửa liên thông đa ngành; rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa, công khai các thủ tục hành chính. Các sở, ban, ngành TP cần đăng ký triển khai quyết liệt Chính phủ điện tử gắn với thực hiện thành công 4 trụ cột của đô thị thông minh; tiếp tục thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các hoạt động của đơn vị mình.
"Hãy bằng những việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, cùng nhau ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP trong năm 2018. Nêu cao tinh thần sáng tạo, năng động, đề ra các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi và cơ hội công bằng cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận các cơ quan hành chính Nhà nước", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục