TP Cần Thơ có tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 41 tuổi

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, 41 tuổi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thới Lai được giới thiệu, hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ông Nguyễn Ngọc Tâm được giới thiệu, hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Ảnh: TUẤN QUANG
Ông Nguyễn Ngọc Tâm được giới thiệu, hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Ảnh: TUẤN QUANG

Ngày 1-6, tại TP Cần Thơ diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự Đại hội có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng 250 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và các tổ chức thành viên đã vận động hơn 470 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Vận động Quỹ Vì người nghèo đạt hơn 110 tỷ đồng. Qua đó, đã xây dựng hơn 3.300 căn nhà đại đoàn kết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Từ các cuộc vận động, phong trào thi đua, hệ thống MTTQ TP Cần Thơ các cấp đã góp phần giữ vững danh hiệu 25/49 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 33/36 xã giữ vững danh hiệu nông thôn mới. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới Phong Điền và chuẩn bị công nhận thêm huyện nông thôn mới Vĩnh Thạnh.

TP Cần Thơ có tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 41 tuổi ảnh 1 Các đại biểu tham gia Đại hội. Ảnh: Ảnh: TUẤN QUANG

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thống nhất lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương 86 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng thời, hiệp thương 6 vị vào Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ TP Cần Thơ. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1978, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thới Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, hệ thống Mặt trận các cáp cần tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động. Trong đó, chú trọng vào các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc...

Tin cùng chuyên mục