Tổng thống Mỹ không muốn rút quân khỏi Afghanistan

Phát biểu tại căn cứ quân sự Fort Myer, bang Virginia, vào ngày 21-8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể thay đổi lời hứa khi tranh cử bằng cách tiếp tục sự hiện diện của quân Mỹ tại Afghanistan. 
Theo CNN, ông Donald Trump cho rằng, nếu rút quân sẽ làm mất danh dự quân Mỹ, những người đã hy sinh ở Afghanistan, đồng thời tạo khoảng trống cho các mạng lưới khủng bố mở rộng.
Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng, không thể chấp nhận chi cho Pakistan hàng tỷ USD cùng lúc Pakistan lại chứa chấp khủng bố, điều này phải thay đổi ngay lập tức. Hiện Mỹ còn 8.400 quân ở Afghanistan và dự định đưa thêm 4.000 quân tới đó.
Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, người phát ngôn của Taliban tại Afghanistan Zabiullah Mujahid cho rằng “không có gì mới” và “mơ hồ”. Mujahid tuyên bố Taliban đã “chiến đấu qua nhiều thế hệ và sẽ tiếp tục chiến đấu tới hơi thở cuối cùng”.

Tin cùng chuyên mục