Tổng thống Mỹ dọa đóng cửa một phần chính phủ lần 2

Ngày 28-1, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đóng cửa một phần chính phủ lần 2, thậm chí là tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nếu quốc hội nước này không hợp tác với ông trong việc xây dựng bức tường biên giới phía Nam nhằm chống lại làn sóng di cư mà ông coi là gây nhiều hỗn loạn cho nước Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cho biết, một số nghị sĩ đảng Dân chủ đồng ý với kế hoạch của ông Donald Trump nhằm bảo vệ tốt hơn biên giới, song những nghị sĩ này cho biết họ không thể đứng tách biệt với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và thủ lĩnh phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, cũng như không thể hợp tác với Nhà Trắng khi mà chính phủ vẫn đóng cửa một phần.

Trước đó, ông Donald Trump đặt ra thời hạn chót đến ngày 15-2, các nghị sĩ và Nhà Trắng phải thảo luận xong về an ninh biên giới.

Tin cùng chuyên mục