Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Không bao giờ nhụt chí trong phòng, chống tham nhũng”

Chia sẻ tâm huyết với cử tri hai quận Ba Đình và Tây Hồ (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ tiếp tục mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống tham nhũng: "Trung ương không bao giờ nhụt chí đâu. Quốc hội thống nhất cao, lòng dân như thế, quốc tế cũng phải thừa nhận, đánh giá cao".
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cử tri Hà Nội sáng nay, 24-11. ẢNh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cử tri Hà Nội sáng nay, 24-11. ẢNh: TTXVN

Sáng 24-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc cử tri hai quận Ba Đình và Tây Hồ (Hà Nội) để thông tin về kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XIV. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Bùi Việt Hùng (quận Tây Hồ) đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua vì đã khởi tố nhiều vụ án, trong đó có cả bị can, bị cáo là cán bộ cấp cao. Ông đề nghị Quốc hội, cơ quan chức năng sớm xem xét, xác minh, điều tra và đưa ra trước công luận các sai phạm sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về vướng mắc, khiếu nại đất đai tại Khu đô thị Thủ Thiêm. Cử tri Nguyễn Minh Trung (quận Ba Đình) thì đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng “đang rực hồng ở Trung ương xuống địa phương".

Thông tin với cử tri về kỳ họp Quốc hội vừa khép lại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: "Đây là kỳ họp để lại dấu ấn, chất vấn có nhiều đổi mới và thống nhất rất cao, thời gian kỳ họp được rút ngắn chỉ còn 22,5 ngày so với trước đây thường kéo dài một tháng”.

Đề cập thẳng đến vấn đề luôn được cử tri đặc biệt quan tâm là công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận đây vẫn là vấn đề lớn, được nhân dân rất quan tâm.

“Công cuộc phòng chống tham nhũng hiện nay đã có sự vào cuộc của cả hệ thống, không một mình ai có thể làm được cả. Sở dĩ tôi dùng hình ảnh "lò nóng lên rồi" là tất cả đều vào cuộc, khâu nào yếu là phải chỉnh ngay, mắt xích nào hỏng phải thay ngay; đây là bài học thành công và từ đây sẽ làm tiếp việc khác", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, những công việc cụ thể trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng rất nhiều, đòi hỏi phải có lực lượng, kinh nghiệm, vì chỉ riêng khâu điều tra cũng đã nhiều việc, rồi luận tội, tranh tụng, xét xử thế nào đảm bảo người phạm tội phải tâm phục khẩu phục…, vì thế phải bình tĩnh, làm chắc bước này mới làm bước sau.

Chia sẻ tâm huyết với cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống tham nhũng: "Trung ương không bao giờ nhụt chí đâu. Quốc hội thống nhất cao, lòng dân như thế, quốc tế cũng phải thừa nhận, đánh giá cao".

Tin cùng chuyên mục