Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un

Chiều nay, 1-3, tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón. Đây là lần thứ 3, lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam. 

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un tiến hành chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đây là lần thứ 3, lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam. Trước đó 2 chuyến thăm chính thức Việt Nam đều do ông nội của Chủ tịch Kim Jong-un là cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành thực hiện vào các năm 1958 và 1964.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón. 
Tham dự lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. 
>> Dưới đây là những hình ảnh lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 1
Đúng 15 giờ 30 phút, đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các thành viên trong đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ Việt Nam, Triều Tiên chào mừng Đoàn và tặng hoa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. 
Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Triều Tiên và Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duyệt đội danh dự và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 6

Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 31-1-1950. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành gây dựng, vun đắp, đã không ngừng được củng cố, phát triển trong gần 70 năm. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ ghi một dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hai nước; thể hiện sự coi trọng và mong muốn của cả hai bên trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Triều Tiên.

* Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Kim Jong-un cùng chụp ảnh và tiến hành hội đàm tại Phủ Chủ tịch.
>> Những hình ảnh từ trong Phủ Chủ tịch và quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 7
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 8
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 9
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 10
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 11
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 12
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 13
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 14
Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Kim Jong-un là dấu mốc mới quan trọng trong lịch sử quan hệ hai Đảng, hai nước; đồng thời là dịp tốt để lãnh đạo hai nước thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, trao đổi về việc củng cố, phát triển quan hệ song phương, cũng như về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Chủ tịch Kim Jong-un, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.
* Trong chiều nay, Chủ tịch Kim Jong-un cũng sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tối nay, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì tiệc chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un và đoàn cấp cao Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục